SEOUL, 03/04/06 – Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn đang có chương trình xây dựng Trung Tâm Hòa Giải hai miền Nam Bắc. Đây là một trung tâm có tính cách văn hóa, tâm linh và là biểu tượng cho sự sám hối và tha thứ.

Vào thứ Bảy tuần này, đức tân Hồng Y Nicholas Sheong Jin-suk, TGM thủ đô Seoul, Nam Hàn và Giám Quản Tông Tòa Bình Nhưỡng, sẽ chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên.

Trung Tâm Hòa Giải sẽ được xây cất tại thành phố Paju-si, thuộc tỉnh Gyeonggi-do, nằm về phía Nam thủ đô Seoul. Việc xây cất và quản trị Trung Tâm sẽ do Ủy Ban Hòa Giải hai miền Nam Bắc quản trị. Ủy Ban này trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Đại Hàn.

Theo dự trù rất nhiều tín hữu từ khắp các địa phận ở Nam Hàn sẽ về tham dự lễ thánh lễ đặt viên đá đầu tiên. Họ đến để cùng nhau cầu nguyện cho sự đoàn kết và hiệp thông giữa dân chúng hai miền Nam Bắc Hàn.