Vatican (VIS) – Do lá thư ngỏ “Một Từ Chung (A Common Word)” ký tên 138 nhà học giả Hồi giáo, và phúc đáp của Đức Giáo hoàng Bênêđictô qua Hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh Tarcisio Bertone, một phái đoàn gồm 5 người ký tên trên lá thư đã có cuộc họp với 5 đại diện của Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn tại Vatican vào các ngày 4 và 5 tháng 3.

Một thông cáo chung công bố hôm nay do hai trưởng phái đoàn là Hồng y Jean-Louis Tauran và Sheikh Abdal Hakim Murad ký tên, nói rằng “nhằm phát triển thêm cuộc đối thoại Công giáo-Hồi giáo, những thành viên tham dự đồng ý thiết lập “Diễn đàn Công giáo-Hồi giáo” và tổ chức cuộc hội thảo đầu tiên tại Roma từ ngày 4 đến 6 tháng 11 năm 2008.”

Mỗi bên sẽ cử 24 nhà lãnh đạo tôn giáo và học giả tới tham dự cuộc họp. Chủ đề sẽ là “Yêu kính Thượng Đế, Yêu thương Đồng loại” và chủ đề phụ là “Các Căn bản Thần học và Tâm linh” và “ Nhân Phẩm và Tương Kính”. Cuộc hội thảo sẽ kết thúc bằng phiên họp công khai vào ngày 6 tháng 11, và các tham dự viên sẽ được Đức Giáo hoàng Bênêđictô tiếp kiến.

Các tham dự viên cuộc họp tháng này gồm có: Về phía Công giáo: Hồng y Tauran, Tổng giám mục Pier Luigi Celata và Đức ông Khaled Akasheh, theo thứ tự là chủ tịch, thư ký và trưởng ban của Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn; Linh mục Miguel Angel Ayuso Guixot M.C.C.J., chủ tịch học viện Giáo hoàng Nghiên cứu về Ả rập và Hồi giáo; và Linh mục Christian W. Troll, Dòng Tên, Giáo sư thỉnh giảng trường Đại học Giáo hoàng Gregorian.

Về phía Hồi giáo, cuộc họp có sự tham dự của Sheikh Murad, chủ tịch Muslim Academic Trust, Anh quốc; Giáo sư Aref Ali Nayed, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hồi giáo Hoàng gia (Royal Islamic Strategic Studies Centre) tại Amman, nuớc Jordan; Tiến sĩ Ibrahim Kalin thuộc SETA Foundation, tại Ankara, nước Thổ nhĩ kỳ (Turkey); Imam Yahya Pallavicini, phó chủ tịch CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica), nuớc Ý; và Sohail Nakhooda, trưởng ban biên tập Tạp chí "Islamica", tại Amman, nước Jordan.