Các quan chức Hoa Kỳ cho biết cựu lãnh tụ Iraq Saddam Hussein hiện đang được nhìn nhận với tư cách "tù nhân chiến tranh về phía địch".

Một phát ngôn nhân cho Bộ quốc phòng Hoa Kỳ thì nói ông Saddam được trao tư cách này vì ông đã từng "lãnh đạo quân đội của chế độ cũ" tại Iraq.

Phát ngôn nhân này, thiếu tá Michael Shavers, nói ông Saddam, người đã bị quân Mỹ bắt hồi tháng 12 năm ngoái, được hưởng tất cả các quyền của tù nhân chiến tranh quy định trong Công ước Geneva.

Hội Hồng thập tự cũng đã đề nghị được thăm viếng ông Saddam Hussein càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên Bộ quốc phòng Mỹ không cho biết thêm chi tiết về điều kiện giam giữ ông Saddam.

Công nhận ông Saddam Hussein là tù nhân chiến tranh cũng có nghĩa ông đủ điều kiện ra hầu tòa án xử tội ác chiến tranh.

Theo Công ước Geneva thi các quyền của tù nhân chiến tranh bao gồm:

Quyền được bảo vệ khỏi bạo lực, khiêu khích, thóa mạ và công chúng nhìn ngó tò mò.

Quyền được bảo vệ khỏi áp lực đối với bất kỳ hình thức khảo cung nào.

Quyền được cung cấp các giấy tờ căn cước có giá trị.

Được cung cấp đủ thực phẩm và nước uống để duy trì sức khỏe tốt.

Được cung cấp quần áo và cơ sở tắm rửa.

Được cung cấp thuốc và chăm sóc y tế.

Tuy nhiên hiệnngười ta vẫn còn đang tranh cãi về các bức hình của ông Saddam Hussein khi bị bắt được phát trên truyền hình cũng như in trên báo.

Một số người nhận định đó chính là vi phạm quyền của tù nhân được bảo vệ khỏi cảnh công chúng nhìn ngó tò mò.

Vatican nói cảnh ông Saddam bị bắt cho thấy ông bị đối xử "như một con bò' và nhiều nước Ả rập cũng tỏ ra bất mãn về các hình ảnh đó. (BBC)