Phong trào Công giáo Tiến Hành được kêu gọi đào sâu ba khía cạnh: Chiêm niệm, hiệp thông và truyền giáo

Trong chuyến viếng thăm ở Loretto trước một cử tọa 250,000 người tập trung đọc Kinh truyền tin, ĐTC đã kều mời Phong trào Công giáo Tiến Hành được kêu gọi đào sâu ba khía cạnh: Chiêm niệm, hiệp thông và truyền giáo.

- Chiêm niệm: ĐTC nói “các con hãy tiến bước trên con đường thánh thiện, hãy dán mắt vào Chúa Giêsu, chính Ngài là Thầy dậy duy nhất và là Đấng cứu độ độc nhất”

- Thứ hai là hiệp thông: “Hãy hiệp thông với các vị mục tử trong Giáo Hội và với anh chị em trong cùng niềm tin cũng như các anh chị em trong các giáo hội khác trong tinh thần đối thoại và thiện tâm”

- Thứ ba là tinh thần truyền giáo: “Là các Kitô hữ chúng con hãy đem Tin Mừng Phúc âm vào trong gia đình, trường học, nơi công xưởng cũng như các chốn giải trí. Phúc âm là lời sống và là niềm hy vọng cứu rỗi của trần thế.”

Phong trào Công giáo Tiến Hành ở Ý có tới 400,000 hội viên mà một phần ba là những người trẻ.