Theo tin báo NgườI Lao Ðộng, sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố hiện nay có 280 cơ sở hành nghề xoa bóp, 783 cơ sở hành nghề massage. Trung bình mỗi ngày có 5.000 lượt khách, số tiền thu mỗi năm khoảng vài chục tỷ đồng, nhưng có tới 60% cơ sở kinh doanh vi phạm điều kiện hành nghề. Đối với cơ sở nhỏ, trung bình một ngày thu hút 30-100 lượt khách. Một số nơi khác, con số lên đến 150-250 lượt khách/ngày. Nếu chỉ tính mỗi đầu khách chi từ 60.000-100.000 đồng/lượt massage thì số tiền các cơ sở làm dịch vụ này bỏ túi không phải là nhỏ.Tuy nhiên, theo điều tra sơ khởi ở 120 cơ sở cho thấy, có tới 55 cơ sở vi phạm các điều kiện hành nghề như kỹ thuật viên không có bằng cấp chuyên môn, khách massage không mặc trang phục, chuông cấp cứu không đúng quy định, kỹ thuật viên câu móc khách để hành lạc...