Quốc Hội Mỹ thông qua PNTR cho Việt Nam

PNTR giúp hàng hóa hai nước thâm nhập thị trường của nhau

Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật mang tính bước ngoặt bình thường hóa quan hệ thương mại với Việt Nam.

Đạo luật này, hay còn được gọi là PNTR, gỡ bỏ những hạn chế thương mại có từ thời sau chiến tranh Việt Nam.

Đạo luật này tháng trước đã không thành công ở Hạ viện ngay trước khi Tổng thống Mỹ George Bush lần đầu tiên sang thăm Việt Nam.

Việc quốc hội bỏ phiếu lần này là một trong những việc mà Quốc hội thuộc phe Cộng hòa tại Mỹ hiện nay muốn thông qua trước khi Đảng Dân chủ lên kiểm soát vào tháng Giêng tới.

Gói thương mại được biểu quyết lần này còn gồm cả việc mở rộng quan hệ thương mại với Haiti, thay đổi các ưu tiên thương mại đối với một số nước thuộc Châu Mỹ Latinh và một số điều khác.

Nghị viên quan ngại

Việc Quốc hội Mỹ không thông qua được PNTR với Hà Nội được xem là làm cho ông Bush ngượng trước cuộc viếng thăm Việt Nam trong tháng Mười một.

Max Baucus, một nghị viên thuộc đảng Dân chủ trong Ủy ban Tài chính Thượng viện nói với Reuters rằng đạo luật này “đảm bảo rằng hàng hóa sản xuất tại Mỹ sẽ vào được thị trường Việt Nam”.

“Đạo luật này còn nói nhiều điều hơn là kinh tế,” nghị viên đảng Cộng hòa, một cựu binh trong chiến tranh Việt Nam trong cuộc tranh luận ở Hạ viện hôm thứ Sáu.

“Đạo luật này còn nói về việc hợp tác với Việt Nam trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh.”