Tại Việt Nam, dự luật về chức năng giám sát của Quốc Hội đã được đưa ra cứu xét nhằm định chế hóa nhiệm vụ này, vốn được quy định trong Hiến pháp 1946 và 1992 nhưng chưa bao giờ được thể chế hóa. Vì tính cách quan trọng của đạo luật, quốc hội sẽ lập ra một ủy ban lâm thời để nghiên cứu kỹ dự luật này.

Phó chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn Yểu cho hay dự luật ngòai phần mở đầu có 7 chương, 47 điều, quy định họat động giám sát của Quốc Hội qua các kỳ họp, công tác giám sát của Ủy Ban Thường Vụ cùng Hội đồng và các ủy ban, họat động giám sát của các đại biểu và trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân chịu sự giám sát này.

Ngòai vấn đề đưa dự luật ra cứu xét, Quốc hội đã nghe bộ trưởng tài chánh Nguyễn Sinh Hùng đọc tờ trình về dự án luật Kế Tóan và Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Lê Mạnh Hùng trình dự án luật Thống Kê. (RFA)