Sài Gòn - Hôm qua 15/11/2005, Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký kết một thoả thuận về cung cấp thông tin chung cho việc Tái định cư Nhân đạo. Theo đó, chính phủ Hoa Kỳ sẽ nhận đơn của các công dân Việt Nam có đủ tư cách tái định cư tại Hoa Kỳ theo Chương trình ra đi có trật tự (ODP - Orderly Departure Program) trước đây.

Chương trình này đã tạm ngưng nhận hồ sơ vào ngày 30/09/1994 nay được thực hiện trở lại và sẽ áp dụng cho những người chưa nộp đơn trước khi chương trình ODP ngưng vào ngày 30/09/2005 hoặc cho những người chưa thể hoàn tất thủ tục nộp đơn bằng một cuộc phỏng vấn với Cục Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ.

Theo Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn thì ODP là một chương trình thành công vượt bậc đã giải quyết tái định cư cho khoảng 500.000 người Việt Nam di dân và tị nạn đến Hoa Kỳ. Chương trình này được thiết lập vào thánh Giêng năm 1980, theo Bản ghi nhớ Thoả thuận giữa Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) và chính phủ Việt Nam nhằm cung cấp cho những người mang quốc tịch Việt Nam tại Việt có thể rời khỏi Việt Nam một cách an toàn và hợp pháp. Ban đầu, Hoa Kỳ và 29 nước khác tham gia vào chương trình ODP, và dưới sự bảo trợ của nó, Hoa Kỳ đã giải quyết nhận vào Hoa Kỳ bằng visa tị nạn và di dân. Cho đến cuối thập niên 1980, thành phần tị nạn của chương trình ODP Hoa Kỳ chủ yếu tập trung vào những người Việt Nam bị bắt đi học tập cải tạo từ 3 năm trở lên vì lý do làm việc cho Hoa Kỳ trước năm 1975 ở VN hoặc vì lý do chính trị ở VN, hoặc làm thuê trực tiếp cho USG từ 5 năm trở lên. Sau 14 năm, ngày 30/09/1994, chương trình ODP ngưng cho đăng ký và hôm qua 15/11/2005, Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã thông báo nhận đơn trở lại.

Để biết thêm thông tin và hướng dẫn về cách thức nộp đơn, quý vị có thể liên hệ Bộ phận tái định cư tị nạn (Refugee Resettlement Section - PRS) của Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP.HCM theo số điện thoại: 08-8292750, e-mail: RefugeeInfo@wrapshochiminh.org.vn . Hoặc theo các thông tin dưới đây:

Refugee Resettlement Section (PRS)

Key Officers

Chief - David T. Rockey

Supervisor - David John

Information and Communications Supervisor - Tony Do

Street Address:

U.S. Consulate General Ho Chi Minh City

Refugee Resettlement Section

4 Le Duan Blvd., District 1, HCMC, Vietnam

Telephone: 829-2804/Fax: 822-7297

Information window open 1:00 p.m. to 3:00 p.m. every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday except on U.S. and Vietnamese national holidays .

Pouch Address:

U.S. Consulate General Ho Chi Minh City

Refugee Resettlement Section

Department of State

7160 Ho Chi Minh City Place

Washington, DC 20521-7160

E-mail:

RefugeeInfo@wrapshochiminh.org.vn