WASHINGTON - Ngày 2 tháng 12 vừa qua, Ðức Hồng Y Theodore E. McCarrick của tổng giáo phận Washington và Ðức Hồng Y William H. Keeler của tổng giáo phận Baltimore đã cùng với 32 nhà lãnh đạo tôn giáo khác của Do Thái Giáo, Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo, lên tiếng kêu gọi chính quyền Tổng Thống George W. Bush phải có những bước đi mạnh dạn hơn trong việc cổ súy nền hoà bình ở Trung Ðông.

Trong bản lên tiếng, các nhà lãnh đạo tôn giáo nói cả Do Thái lẫn Palestine phải đóng vai chủ đạo kiến tạo nền hoà bình chân chính, nhưng Hoa Kỳ có trách nhiệm luân lý trong việc dùng sức mạnh của mình để giúp hai bên đạt được nỗ lực đó.

Trong cuộc họp báo ở Washington, ÐHY Theodore E. McCarrick nói: Tổng Thống Bush đã cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò lãnh đạo khi đề ra lộ trình hoà bình trong bài diễn văn đọc trước Liên Hiệp Quốc. Vậy chúng ta hãy thúc giục Tổng Thống và các nhà lãnh đạo quốc gia tái nỗ lực hoạt động hầu đem lại hòa binh chân chính cho hai dân tộc Do Thái và Palestine.