HÀ NỘI - Tin tức từ Việt Nam hôm nay cho biết, Cục Đầu Tư Nuớc Ngoài thuộc Bộ Kế Họach và Đầu Tư Việt Nam vừa chính thức hoạt động, để cắt giảm những thủ tục hành chánh và thời gian liên quan, tiến tới chính sách gọi là một cửa một dấu.

Ðây là một nỗ lực của chính phủ Việt Nam nhằm giảm bớt thời gian giấy tờ thủ tục cho giới đầu tư.

Cục trưởng Phan Hữu Thắng cho biết, Cục Đầu Tư Nuớc Ngoài có nhiệm vụ trợ giúp Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư điều hành những ngân quỹ đầu tư của nuớc ngoài ở Việt Nam, và quỹ đầu tư của Việt Nam ở nuớc ngoài.

Mục đích là để thống nhất công tác điều hành đầu tư nuớc ngoài, bảo đảo thực hiện tốt chính sách một cửa một dấu, giảm thời gian cần thiết trong thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư.

Hai cơ quan cũ đã nhập lại thành cơ quan mới này.

Ông Phan Hữu Thắng nhìn nhận sự tiến bộ của môi trường doanh nghiệp tại Việt Nam còn chậm, và lưu hành tiền tệ trong nước chưa ổn định. Ông cho rằng nếu không được sửa chữa đúng mức, hiện tượng này sẽ có tác động mạnh vào đà phát triển trong nhiều năm tới (rfa)