PHÂN ƯU
Được tin
Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thông
Sinh ngày 12 tháng 3 năm 1941 tại Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Gíáo Phận Thái Bình.
Thụ phong Linh Mục ngày 13 tháng 6 năm 1968 thuộc TGP Huế, Việt Nam.
đã được Chúa gọi về lúc 4giờ 13’ chiều ngày 1 tháng 7 năm 2011 tại Bệnh Viện UCI, Orange, Calif.
Hưởng thọ 70 tuổi.

Lược tóm lí lịch
- 12-03 -1941 : Sinh tại Vĩnh Phúc, Hưng Yên thuôc Giáo Phận Thái Bình
- 1957 - 1962 : Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện, Thái Bình
- 1962 - 1964 : Giúp xứ Hà Trung ở với Cha Hoàng Ngọc Bang
- 1964 - 1968 : Đại Chủng Viện Xuân Bích, Huế
- 13 - 06 1968 : Thụ Phong Linh mục thuộc TGP Huế
- 1968 - 1972 : Phó Xứ Đông Hà
- 1972 - 1980 : Vào Xuân Lộc và Sàigòn giúp Lm Thanh Lãm lập Xứ Quảng Biên, Biên Hoà.
Quản Lí Trụ Sở Thái Bình trong Nam
- 1980 - 1992 : Quản nhiệm Cộng Đoàn Công Giáo VN tại Baltimore, Maryland
Thành Lập Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang với khoảng 200 giáo dân.
- 1992 - 1998 : Được phép thành lập Cộng Đoàn Giáo Xứ Mẹ La Vang
- 1995 - 1998 : Chủ Tịch Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ, Miền Trung Đông Hoa Kỳ
- 1998 : Được phép đi tu nghiệp
- 2003 – 2008 : Phụ tá Đức Ông Thắng, giúp Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Richmond, VA
- 2009 : Trị bịnh tại Maryland
- 2010 – 2011 : Nghị dưỡng bịnh tại Oregon
- 01 – 07-2011 : Tạ thế tại Orange County, California

Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Cha Cố Gioan Baotixita về hưởng Thánh Nhan Chúa và trả công bội hậu cho ngài trong bao nhiêu năm phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh.

Kính xin quý Linh mục và Cộng đồng Dân Chúa LĐCGVNHK hiệp dâng Lễ cầu nguyện cho người anh em của chúng ta.

Thành kính,
Chủ tịch LĐCGVNHK