Ðức Thánh Cha bổ nhiệm những đại diện tại Nga và Usbekistan

ROMA—Tòa Thánh đã thông báo hôm 06/11/2002 rằng, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cử Tổng Giám Mục Antonio Mennini làm đại diện của Ngài tại Liên Bang Nga, người mà trước đó đã là Khâm Sứ tòa Thánh tại Bulgary.

Ðức Cha Mennini sanh năm 1947 tại Roma và là người kế vị của Tổng giám Mục Giorgio Zur, mà vào 8/10/2002 vừa qua đã được bổ nhiệm làm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Áo.

Tổng Giám Mục Mennini không phải là Khâm Sứ Tòa Thánh tại Nga, nhưng chỉ là vị đại diện của Ðức Thánh Cha; vì giữa Nga và Tòa Thánh chưa có quan hệ ngoại giao trọn vẹn.

Ngài sẽ phải tiếp tục giải quyết những vấn đề gây nên vụ trục xuất các Linh Mục và Giám Mục Mazur ở Ðông Tây-Bá-Lợi-Á.

Ngoài ra, Ðức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm Tổng Giám Mục Józef Wesolowski làm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Usbekistan. Ngài sinh năm 1948 tại Krakau và đã từng là Khâm Sứ Tòa Thánh tại Kasachstan, Tadscchikistan và Kirgisien.