VATICAN - Hôm nay, Đức Gioan Phaolô II nói lên niềm hy vọng là hòa bình tại Trung Đông có thể được phá rào trong năm nay. Đó là lời phát biểu của Đức Giáo Hoàng nói với 170 vị đại sứ cạnh Tòa Thánh Vatican trong cuộc tiếp kiến.

Ngài nói: "Tại Trung Đông, mảnh đất yêu qúi và thánh thiện đối với các tín hữu có niềm tin vào Thiên Chúa của Abraham, cuộc đối đầu võ trang xem ra như đang được giảm xuống, và niềm hy vọng vào việc đột phá chính trị trong hướng đi đối thoại và hòa đàm.

thế nhưng Đức Giáo Hoàng cũng lên án cái mà ngài gọi là "hiện tượng khủng bố vô nhân đạo và tàn bạo", một điều đáng nguyền rủa mà ngày nay mang chiều kích bao trùm cả thế giới, điều mà các thế hệ trước đây không hề chứng kiến".