Giáo Hội Mông Cổ có ba tân linh mục.

Ngày 11/9/2003 vừa qua Đức tân giám mục và cũng là giám mục đầu tiên của Mông Cổ là Giám mục Wenceslaus Padilla ở thủ đô Mông Cổ đã truyền chức cho 3 tân linh mục mà 2 vị trong số này thuộc hai hội dòng. Trong số đó có một linh mục thuộc dòng Salesian Don Bosco là Simon Lee Ho-yeol. Hiện tại có 2 thầy Salesian Việt Nam đang làm việc ở đây trong một trung tâm trẻ và trong một tương lai gần đây, một trường huấn nghệ sẽ được khánh thành... Trong bài giảng Đức giám mục Mông Cổ đã cám ơn Hội Đồng Giám mục của Giáo Hội Nam Hàn đã quảng đại gửi các nhà truyền giáo tới đây 6 năm về trước. Ngày nay Giáo Hội Mông Cổ đã thâu hoạch được 3 hoa trái đầu mùa là 3 tân linh mục cho đất nước Mông Cổ. Gần đây vào tháng 8 năm nay, Tòa thánh đã ký thác vùng đất truyền giáo này cho tỉnh dòng Salesian Don Bosco Việt Nam hỗ trợ và phát triển.

Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB.