AleteiaFR


Matthew Green, trong bản tin ngày 02/02/2026 của Aleteai, viết rằng: Trong khi một số kỷ niệm trọng đại diễn ra vào năm 2026, thì những sự kiện thường niên và thông điệp của Giáo hoàng là một sự phát triển tương đối gần đây trong Giáo hội.

Năm 2026, Giáo Hội Công Giáo sẽ kỷ niệm Ngày Truyền giáo Thế giới lần thứ 100 (18 tháng 10) và Ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 60 (29 tháng 9). Năm nay cũng đánh dấu Ngày Đời sống Thánh hiến Thế giới lần thứ 30 (2 tháng 2).

Đối với Ngày Truyền giáo Thế giới đầu tiên trong ba ngày này, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã chọn chủ đề “Một trong Chúa Kitô, hiệp nhất trong sứ mệnh” và “Bảo tồn tiếng nói và khuôn mặt con người”.

Mặc dù 100 năm — và thậm chí 60 hoặc 30 năm — nghe có vẻ dài, nhưng đó là một khoảng thời gian tương đối ngắn trong lịch sử gần 2000 năm của Giáo hội. Trên thực tế, những “Ngày Thế giới” này với các thông điệp mục vụ từ Đức Giáo Hoàng là một sự phát triển gần đây.

Đối với Giáo Hội, các Ngày Thế giới là những dịp để nêu bật các chủ đề quan trọng — dù rộng lớn như “hòa bình” hay cụ thể như “ông bà và người cao tuổi” — mời gọi mọi người cầu nguyện và hành động. Những ngày theo chủ đề này có thể do Đức Giáo Hoàng hoặc các tổ chức thế tục như Liên Hợp Quốc khởi xướng (như Ngày Lương thực Thế giới).

Hàng năm, Đức Thánh Cha theo truyền thống chuẩn bị một thông điệp cho một số ngày như thế, và thông điệp thường được công bố trước đó. Văn bản này định hướng các hoạt động và suy niệm được tổ chức xung quanh ngày được cử hành.

Ví dụ, đối với Ngày Truyền thông Thế giới, văn bản được công bố ngay từ tháng Giêng, vào ngày lễ Thánh Phanxicô Salê, bổn mạng của những người làm truyền thông.

Ngày Truyền giáo Thế giới

Ngày Truyền giáo Thế giới được Đức Giáo Hoàng Pius XI thiết lập năm 1926 để đáp lại thỉnh nguyện của Hội Truyền giáo về việc thiết lập “một ngày cầu nguyện và truyền giáo được cử hành cùng một ngày tại mọi giáo phận, giáo xứ và viện Công Giáo trên toàn thế giới”. Ngày này được cử hành lần đầu tiên vào năm 1927.

Ngày này được ấn định vào Chúa nhật áp chót của tháng Mười, vì vậy nó thay đổi hàng năm. Trên thực tế, toàn bộ tháng Mười thường được tập trung vào công tác truyền giáo, xoay quanh ngày này. Đôi khi các nhà truyền giáo được mời đến nói chuyện tại các giáo xứ, và các khoản quyên góp được thực hiện để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động truyền giáo trên khắp thế giới.

Mặc dù Ngày Truyền giáo Thế giới đã có từ 100 năm trước, nhưng các thông điệp của Đức Giáo Hoàng như chúng ta có ngày nay cho ngày này và các Ngày Thế giới khác chỉ bắt đầu từ năm 1963 với Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Ngài bắt đầu xuất bản những văn kiện mục vụ có phần không chính thức này (so với các thông điệp hoặc tông thư, chẳng hạn) cả về các Ngày Thế giới hiện có và các ngày mới mà ngài tạo ra.

Ngày Truyền thông Thế giới và Ngày Đời sống Thánh hiến

Ngày Truyền thông Thế giới là một ví dụ điển hình khác. Ngày này được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thiết lập vào năm 1967 và được cử hành vào Chúa nhật trước Lễ Ngũ Tuần. Trong thông điệp Giáo hoàng đầu tiên nhân ngày này, Đức Phaolô VI giải thích lý do tại sao ngài thiết lập biến cố này: Giáo hội “mong muốn thông qua sáng kiến này, do Công đồng Vatican II đề xuất, thu hút sự chú ý của con cái Giáo hội và tất cả những người thiện chí đến hiện tượng rộng lớn và phức tạp của các phương tiện truyền thông xã hội hiện đại, như báo chí, phim ảnh, đài phát thanh và truyền hình, vốn là một trong những nét đặc trưng nhất của nền văn minh hiện đại.”

Đức Phaolô VI cũng bắt đầu công bố các thông điệp (mặc dù không phải hàng năm trong mọi trường hợp) cho Ngày Di cư Thế giới, nay được gọi là Ngày Người Di cư và Người Tị nạn Thế giới, Ngày Hòa bình Thế giới, Ngày Bệnh nhân Thế giới và Ngày Cầu nguyện cho Ơn gọi Thế giới.

Các vị Giáo hoàng kế nhiệm tiếp tục truyền thống này và tăng số lượng các dịp lễ. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập Ngày Đời sống Thánh hiến Thế giới vào năm 1997, với mục đích kép. Ngài đã lập ra ngày này “để giúp toàn thể Giáo hội ngày càng trân trọng hơn nữa chứng nhân của những người đã chọn theo Chúa Kitô bằng cách thực hành các lời khuyên Tin Mừng,” và “để trở thành một dịp thích hợp cho những người thánh hiến đổi mới cam kết và khơi dậy lòng nhiệt thành vốn nên thúc đẩy họ dâng hiến chính mình cho Chúa.”

Những bổ sung gần đây

Đến thời Đức Benedict XVI, Ngày Giới trẻ Thế giới và Ngày Lương thực Thế giới cũng đã được thêm vào danh sách, và Đức Giáo Hoàng đã ban hành các thông điệp hàng năm cho tổng cộng chín Ngày Thế giới. Tuy nhiên, vị Giáo hoàng người Đức đã không lập ra bất kỳ Ngày Thế giới mới nào.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô lại tiếp tục bổ sung vào danh sách các Ngày Thế giới với các thông điệp thường niên: Ngày Quốc tế Cầu nguyện và Nhận thức Chống Buôn bán Người, Ngày Thế giới của Người nghèo, Ngày Thế giới dành cho Ông bà và Người cao tuổi, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Việc Bảo vệ Tạo thế và Ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Sự kiện cuối cùng trong số này, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, được Đức Giáo Hoàng Phanxicô khởi xướng như một sự kiện của Giáo hội vào năm 2024. Sự kiện này được tổ chức vào tháng 5 năm đó, và không được tổ chức vào năm 2025, có lẽ là do sự chuyển giao từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô sang Đức Giáo Hoàng Leo XIV và Năm Thánh.

Tuy nhiên, Đức Leo XIV đã thông báo rằng Ngày Quốc tế Thiếu nhi sẽ được tổ chức lần thứ hai vào năm 2026, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. Nó có một số điểm khác biệt so với hầu hết các Ngày Thế Giới khác. Giống như Ngày Giới trẻ Thế giới, Ngày này cũng bao gồm một cuộc gặp gỡ tại Rome với Đức Giáo Hoàng. Liệu nó có trở thành một sự kiện thường niên với thông điệp định kỳ hay không thì vẫn còn phải chờ xem.