Tám kỹ sư làm việc cho một công ty năng lượng Nga, bị bắt làm con tin tại Iraq, đã được trả tự do.

Nhóm này, được biết trong đó có 5 người Ukraine, bị bắt giữ bên ngoài khu nhà của họ tại Baghdad, nơi họ đến để sửa các trạm điện.

Một tư lệnh cấp cao của Mỹ kêu gọi phải có thêm khoảng 10 ngàn lính để đối phó với các vụ bạo động của người Shia và Sunni trên toàn Iraq.

Hôm thứ Ba, lính Mỹ đã bắt giữ một cộng sự của giáo sĩ Shia, Moqtada Sadr.

Vụ bắt giữ thêm cộng sự của ông Sadr đã làm bùng lên các vụ bạo động của người Shia.

Những dân quân trung thành với vị giáo sĩ này được biết đã rời các trạm cảnh sát mà họ chiếm đóng tại thành phố Najaf ở phía Nam, nơi ông Sadr được cho là đã ẩn náu tại đó.

Hoa Kỳ đã cam kết sẽ bắt giữ ông Sadr.

Trong khi đó, một lệnh ngừng bắn mong manh giữa các lực lượng do Mỹ cầm đầu và những người nổi dậy dòng Sunni tại thành phố Falluja có vẻ như vẫn đang diễn ra. (BBC)