Lúc 1:45 sáng ngày Chúa Nhật 23/03/2003, trung sĩ Asan Akbar, một người Hồi Giáo, thuộc trung đoàn 326 Công Binh, Sư Đoàn 101 Không Kỵ đang trú đóng tại Kuwait đã ném 4 trái lựu đạn vào 3 căn lều, trong đó có lều chỉ huy.

Theo nguồn tin sơ khởi Akbar, lúc đó đang trong phiên gác, đã cắt đường dây dẫn điện trước khi ném lựu đạn vào 3 căn lều của đồng đội. Thủ phạm sau đó xả súng bắn vào các đồng đội đang cố bò ra khỏi các căn lều.

Sau đó, Akbar lẫn vào trong số các quân nhân chạy đến tiếp cứu. Tuy nhiên, vết thương ở chân do miểng lựu đạn đã gây nghi ngờ cho an ninh quân đội.

Đến nay vẫn chưa biết rõ động cơ hành động của Akbar.