NEW YORK, 26/06/07 -Bản tin của hãng thông tấn AP được đăng trong bán nguyệt san Forbes xuất bản ở Hoa Kỳ cho biết kết quả cuộc điều tra ủy của ban đặc nhiệm thuộc Giáo Hội Công Giáo Ba Lan cho thấy khoảng chừng “một chục” Giám Mục hiện còn sống đã có liên hệ với cơ quan mật vụ cộng sản Ba Lan.

TGM Slawoj Leszek Glodz
Tuy nhiên, một vị Giám Mục cao cấp của Ba Lan lưu ý rằng những tài liệu của cơ quan mật vụ trước đây không phải là những tài liệu chính xác để ta có thể đưa tới kết luận.

Vào tháng Giêng vừa qua, Hội Đồng Giám Mục Ba Lan đã thành lập một ủy ban đặc nhiệm nghiên cứu các hồ sơ của mật vụ cộng sản Ba Lan để xem giáo sĩ nào đã cộng tác với cộng sản. HĐGM Ba Lan thành lập ủy ban đặc nhiệm theo sau vụ đức TGM Stanislaw Wiegus phải từ chức TGM thủ đô Warsaw vì người ta khám phá ra vị giáo sĩ này đã hợp tác với cộng sản Ba Lan. Sau đó một vị Giám Mục khác cũng phải từ chức vì trường hợp tương tự

Giáo Hội Ba Lan được dân chúng nể trọng vì có những phản ứng chống lại chính quyền cộng sản. Tuy nhiên, Giáo Hội cũng đã bị tai tiếng vì có những giáo sĩ đã từng hợp tác với cộng sản. Để dứt khoát giải quyết vấn đề, Giáo Hội Ba Lan đã thành lập ủy ban đặc nhiệm cứu xét các hồ sơ của cơ quan mật vụ Ba Lan có liên quan đến các giáo sĩ

Sau 6 tháng làm việc, Ủy Ban đưa ra bản phúc trình nói trong số 132 Giám Mục của Ba Lan có khoảng một chục vị (a dozen) được cơ quan mật vụ ghi là “cộng tác viên bí mật” hay “ hoạt động liên lạc” trong khi đó có một (1) giám mục được ghi là “nhân viên tình báo”

TGM Slawoj Leszek Glodz cho báo chí biết tài liệu văn khố của cơ quan mật vụ Ba Lan không đầy đủ và lộn xộn, không đáng tin cậy để xác định rõ vấn đề, có thể tài liệu không chính xác nói quá về sự hợp tác thật sự và có ý thức của các vị Giám Mục với cơ quan mật vụ.

Tuy vậy, đức TGM Glodz cũng nói phúc trình sơ khởi của Ủy Ban Đặc Nhiệm cũng sẽ được gửi cho Tòa Thánh Vatican để lượng định