Bản tin do Văn Phòng Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Việt Nam ở Washington gửi đến báo chí cho biết công an vẫn tiếp tục bao vây Quang Minh Tự, trong khi cuộc tranh đấu của các tín đồ chống lại ý định hạ cờ đạo và tấm biểu ngữ ghi hàng chữ Phật Giáo Hòa Hảo bất diệt vẫn tiếp tục diễn ra.

Ðược biết một tu sĩ Hòa Hảo là ông Võ Văn Thanh Liêm đã lên tiếng nói sẽ tự sát nếu công an hạ cờ đạo và biểu ngữ. Một số người khác cũng dọa sẽ tự thiêu để phản đối việc nhà cầm quyền đàn áp, quyết tâm tiêu diệt Phật Giáo Hòa Hảo.

Sự kiện xảy ra vào đúng lúc tờ Quân Ðội Nhân Dân lên tiếng lên tiếng chỉ trích bản phúc trình hàng năm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, trong đó chính phủ Mỹ nói rằng Việt Nam vẫn chưa thật sự có tự do tôn giáo.

Bài bình luận của tờ báo viết rằng Hoa Kỳ cố ý dùng nhân quyền và tôn giáo để gây bất ổn xã hội ở Việt Nam, và gọi đây là hành động cố ý can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác.(RFA)