(Addis Ababa, 12/12/2003) - Đức Hồng Y Paulo Tzadua, Tổng Giám Mục hồi hưu của tổng giáo phận thủ đô Addis Ababa, Ethiopia đã từ trần ngày 11/12/2003, thọ 82 tuổi.

Đức Hồng Y Tzadua thụ phong linh mục năm 1944, được tấn phong Giám Mục phụ tá Addis Ababa năm 1973. Năm 1988, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm Tổng Giám Mục thủ đô Addis Ababa. Ngài đã từng giữ chức thư ký thứ nhất, và sau đó là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ethiopia. Năm 1985, ngài được Đức Thánh Cha tấn phong Hồng Y.

Trong điện văn gởi Giáo Hội Công Giáo tại Ethiopia, Đức Thánh Cha bày tỏ "lời chia buồn chân thành" trước cái chết của Đức Hồng Y. Điện văn của Đức Thánh Cha cha ngợi Đức Hồng Y "đã thực hành thừa tác vụ Giám Mục với lòng quảng đại".

Vì Đức Hồng Y đã qua tuổi 80 nên sự ra đi của ngài không ảnh hưởng đến số cử tri có quyền bầu Giáo Hoàng (hiện nay gồm 132 vị). Từ công nghị tấn phong Hồng Y ngày 22/10 vừa qua đến nay đã có 3 vị Hồng Y vượt quá tuổi 80 là Đức Hồng Y Achille Silvestrini của Ý, Đức Hồng Y Paul Shan Kuo-Shi của Đài Loan, và Đức Hồng Y Pio Taofinu'u của Samoa. Ngày 13/12/2003, Đức Hồng Y Edward Clancy, cựu Tổng Giám Mục Sydney, Úc Đại Lợi sẽ cử hành sinh nhật thứ 80 của mình. Như vậy, số Hồng Y có quyền bầu Giáo Hoàng sau ngày 13/12/2003 sẽ giảm xuống còn 131 vị.