WASHINGTON -Liên quan đến tiến trình hòa bình Trung Đông, tại Washington Ngoại trưởng Colin Powell tuyên bố Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy Israel và Palestine thực hiện thêm những biện pháp xây dựng lòng tin cậy lẫn nhau, qua những cuộc tiếp xúc tại Washington giữa ba vị nguyên thủ quốc gia.

Sau cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ ngày hôm qua, Ngoại trưởng Israel Silvan Shalom tuyên bố ông yêu cầu Hoa Kỳ thúc đẩy cả hai phía thực hiện lộ trình hòa bình, và cam kết Israel sẽ tích cực tiến hành.

Thủ tướng Palestine sẽ gặp Tổng thống Mỹ vào ngày mai, và Thủ tướng Israel sẽ hội kiến với Tổng thống Bush vào thứ ba tuần sau.

Ngược lại giới phân tích cho rằng Hoa Kỳ sẽ bị áp lực từ cả hai phía về việc tăng tiến sự thực hiện lộ trình hòa bình cho Trung Ðông. Mỗi bên của Israel và Palestine sẽ đòi hỏi Washington phải gây áp lực với bên kia, để phía bên họ được lợi nhiều hơn, và để đem kết quả trình bày với người dân trong nước họ. (rfa)