Hôm 7 tháng 11 năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp phái đoàn của Bộ Tuyên Thánh do Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng, hướng dẫn. Trong buổi tiếp kiến này, Đức Thánh Cha đã truyền cho Bộ Tuyên Thánh ban hành các nghị định công nhận các nhân đức anh hùng và xác nhận là xứng hợp việc tôn kính đã có từ lâu của anh chị em giáo dân dành cho Tôi tớ Chúa Michele Giedrojć, là giáo dân của Dòng Thánh Augustinô; sinh tại Giedrojce, Lithuania vào khoảng năm 1420 và qua đời tại Krakow, Ba Lan vào ngày 4 tháng 5 năm 1485. Nói một cách khác là Đức Thánh Cha tuyên Chân Phước “tương đương” cho vị Tôi tớ Chúa Michele Giedrojć.

Cũng trong buổi tiếp kiến này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã truyền cho Bộ Tuyên Thánh ban hành các nghị định liên quan đến:

- Phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị Tôi tớ Chúa Edvige Carboni, giáo dân, sinh tại Pozzomaggiore, Ý, vào ngày 2 tháng 5 năm 1880 và qua đời tại Rôma ngày 17 tháng 2 năm 1952.

- Phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị Tôi tớ Chúa Benedetta Bianchi Porro, giáo dân, sinh tại Dovadola, Ý, ngày 8 tháng 8 năm 1936 và qua đời ở Sirmione del Garda, Ý, ngày 23 tháng 1 năm 1964.

- Phúc tử đạo của vị Tôi tớ Chúa Angelo Cuartas Cristóbal và tám bạn tử đạo, là các chủng sinh tại Chủng viện Oviedo, đã bị giết trong lòng căm thù đức tin ở Oviedo, Tây Ban Nha, giữa năm 1934 và 1937.

- Phúc tử đạo của vị Tôi tớ Chúa Mariano Mullerat i Soldevila, là giáo dân và là một người cha, sinh tại Santa Coloma de Queralt, Tây Ban Nha ngày 24 tháng 3 năm 1897 và bị giết vì lòng thù ghét đức tin ở El Pla, gần Arbeca, Tây Ban Nha, ngày 13 tháng 8 năm 1936.

- Phúc tử đạo của vị Tôi tớ Chúa James Alfred Miller, là một sư huynh đã tuyên khấn của Dòng La San, sinh ra tại Stevens Point, Hoa Kỳ, ngày 21 tháng 9 năm 1944, và bị giết vì lòng thù ghét đức tin ở Huehuetenango, Guatemala, ngày 13 tháng 2 năm 1982.

- Các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa Giovanni Jacono, Tổng Giám Mục Mocisso. Trước đó, ngài là giám mục thành Caltanisetta. Ngài sinh tại Ragusa, Ý, ngày 14 tháng 3 năm 1873 và qua đời ngày 25 tháng 5 năm 1957.

- Các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa Alfredo Maria Obviar, giám mục tiên khởi của Lucena và là người sáng lập Dòng Các Giáo Lý Viên Truyền Giáo của Thánh Têrêsa hài Đồng Giêsu; sinh ra ở Lipa, Phi Luật Tân, ngày 29 tháng 8 năm 1889 và qua đời ở Lucena, Phi Luật Tân, ngày 1 tháng 10 năm 1978.

- Các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa Dio Giovanni Ciresola, linh mục triều, là đấng sáng lập Tu Hội các nữ tỳ khó nghèo của Máu Châu Báu – và Dòng Bác Ái Tiệc Ly; sinh tại Quaderni di Villafranca, Ý, ngày 30 tháng 5 năm 1902 và qua đời tại Quinto di Valpantena, ngày 13 tháng 4 năm 1987.

- Các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa Luigi Bosio, linh mục triều; sinh ra tại Avesa, Ý, ngày 10 tháng 4 năm 1909 và qua đời tại Verona, ngày 27 tháng 1 năm 1994.

- Các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa Luigi Maria Raineri; giáo sĩ đã tuyên khấn của Tu hội giáo sĩ Thánh Phaolô (hay còn gọi là Tu hội Bácnabê); sinh tại Turin, Ý, ngày 19 tháng 11 năm 1895 và qua đời tại Crespano, ngày 24 tháng 11 năm 1918.

- Các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa Rafaela Cuộc Thương Khó (nhũ danh Rafaela Veintemilla Villacís, đấng sáng lập Dòng Nữ Tử Thánh Augustinô của Đấng Cứu chuộc Chí Thánh, sinh tại Quito, Ecuador, ngày 22 tháng 3 năm 1836 và qua đời tại Lima, vào ngày 25 tháng 11 năm 1918.

- Các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa María Antonia của Chúa Giêsu (nhũ danh María Antonia Pereira y Andrade); là nữ tu khấn trọn của Dòng Camêlô Nhiệm Nhặt; sinh tại El Penedo, Tây Ban Nha, ngày 17 tháng 10 năm 1700 và qua đời tại Santiago de Compostela, ngày 10 tháng 3 năm 1760.

- Các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa Arcángela Badosa Cuatrecasas, là nữ tu khấn trọn của Dòng các Nữ tu của Đức Trinh Nữ Maria Núi Carmelô; sinh tại Sant Joan les Fonts, Tây Ban Nha, ngày 16 tháng 6 năm 1878 và qua đời tại Elda, ngày 27 tháng 11 năm 1918.

- Các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa Maria Sầu Bi Bên Cạnh Sườn Chí Thánh Chúa (nhũ danh Maria Luciani), là nữ tu khấn trọn của Dòng Các Chị Em của Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Kitô; sinh ra ở Montegranaro, Ý, ngày 2 tháng 5 năm 1990 và qua đời tại Teramo ngày 23 tháng 7 năm 1954.

- Các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa Lodovico Coccapani, giáo dân Dòng Ba Phanxicô thế tục; sinh tại Calcinaia, Ý, ngày 23 tháng 6 năm 1849 và qua đời ngày 14 tháng 11 năm 1931.

Tưởng cũng nên biết là từ năm 1983, tiến trình tuyên thánh trong Giáo Hội Công Giáo trải qua các bước như sau: thứ nhất là tuyên phong lên hàng “Tôi tớ Chúa”, rồi đến bậc “Bậc Đáng Kính”, sau đó là “Chân Phước”, và cuối cùng cao nhất là được tuyên Thánh.

Như vậy, qua 10 nghị định nhìn nhận các nhân đức anh hùng này, Giáo Hội có thêm 10 Bậc Đáng Kính.


Source: Holy See Press Office Promulgation of Decrees of the Congregation for the Causes of Saints, 08.11.2018