BỘ RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN

Prot. 3223/03

Ngày 23 tháng 06 năm 2003-07-01

Đức Ông thân mến,

Tôi đã nhận được lá thư của Đức Ông, số 67/03/CQ đề ngày 20 tháng 06, qua đó Đức Ông đã nhắc lại lời mời tôi chủ tọa Nghi thức Khai mạc cuộc Hội Ngộ Niềm Tin của người Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại (Thứ Năm 24 tháng 07, lúc 19g15) và chủ tế Thánh Lễ và Nghi thức Sai Đi tại Đền Thờ Thánh Phêrô (Chúa Nhật 27 tháng 07, lúc 10g00).

Như đã hứa với Đức Ông, tôi xin xác nhận lại là tôi sẵn lòng nhận chủ tọa các nghi thức và Thánh lễ nói trên. Như thế tôi sẽ vui mừng được gặp gỡ đông đảo người Công Giáo Việt Nam về Roma, tại chính trung tâm của Giáo Hội Hoàn Vũ để cùng nhau cầu nguyện và để khích lệ họ hãy làm cho sự hiệp nhất trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại được thêm vững mạnh. Tôi cũng hy vọng sẽ hướng dẫn họ đi triều yết Đức Thánh Cha, tuy nhiên điều này cũng chưa chắc chắn, vì trong tháng 07 không có các buổi triều yết.

Trong khi chờ đợi ngày gặp gỡ, tôi muốn mời gọi tất cả hãy cầu nguyện thật nhiều để cuộc Hội Ngộ Niềm Tin đem kết quả thiêng liêng và tông đồ, thúc đẩy sự cộng tác sâu sa và rộng rãi hơn để đáp lại lời mời “Ra khơi” của Đức Thánh Cha, bắt đầu một cuộc dấn thân mới trong công việc mục vụ và truyền giáo trong cộng đồng Việt Nam và trong tất cả Giáo Hội.

Xin Đức Ông chuyển đến mọi người Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại lời chào thăm chân tình của tôi và trong khi chờ đợi đến ngày Hội Ngộ, tôi khẩn cầu xin Thiên Chúa tràn đổ phúc lành bởi trời xuống trên tất cả và mỗi ngưởi.

Hồng Y Crescenzio Sepe

Tổng Trưởng

_________

Kính gửi

Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo

Đặc trách Mục Vụ người Việt Nam tại hải ngoại

ROMA