Tin Rôma (Ý), 23 Tháng Sáu 2011 (CNA) - Thị trưởng thành phố St.Petersburg của Nga vừa cấp phép cho tổ chức một cuộc cung nghinh Mình Máu Thánh Chúa trong thành phố lầu đầu tiên sau 93 năm gián đoạn kể từ năm 1918.

Đài Phát Thanh Vatican cho hay, quyết định này đã được Tổng Giáo Phận Mẹ Thiên Chúa ở Mạc Tư Khoa khẳng định. Cuộc cung nghinh này sẽ diễn ra vào ngày Chúa Nhật 26 Tháng Sáu, rước qua Đại lộ Nevsky Prospettiva là đường phố chính của thành phố.

Theo truyền thống, con đường này được gọi là "khoan dung hòa giải", tại đây có các nhà thờ của các giáo hội như Công Giáo, Chính Thống Giáo, Lutheran và Armenia. Các viên chức của tổng giáo phận cho biết, lần cuối cùng tổ chức cuộc cung nghinh Mình Máu Thánh Chúa Kitô trên đại lộ này là vào năm 1918.

Giờ đây, sau 93 năm, người Công giáo sẽ trở lại đại lộ Nevsky Prospettiva với một cuộc rước do Đức Tổng Giám Mục Paolo Pezzi của Mạc Tư Khoa chủ trì.