Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

The Federation of Vietnamese Catholics in the U.S.A.

91 Valley Hill Rd., Riverdale, GA 30274. Tel: 770-472-9963

www.liendoanconggiao.com


Ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Qúy Đức Cha, Qúy Đức Ông, Qúy Bề Trên

Qúy Cha, Qúy Thầy Phó Tế, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ

Qúy Anh Chị Em Giáo Dân tại Hoa Kỳ

Kính thưa Qúy thành viên Cộng Đồng Dân Chúa,

Chúng ta đang sống trong những ngày vui và đầy hy vọng của mùa Lễ Phục Sinh và trong tháng Thánh Mẫu Mân Côi.

Thay mặt cho Hội Đồng Chỉ Đạo, tôi lại đến với Qúy Vị qua lá thư này để chia sẻ những tin tức trong sinh hoạt của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Sau đây là các tin tức nổi bật.

1. Đức Ông Đaminh Mai Thanh Lương được bổ nhiệm làm Giám Mục

Đức Tổng Giám Mục Gabriel Montalvo, JCD, Khâm Sứ Tòa Thánh tại Washington, DC, đã loan ra: Đức Ông Đaminh Mai Thanh Lương, một người anh em của chúng ta, vừa được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, California. Đây là một vinh dự không những cho Đức Ông, gia đình và giáo xứ của Đức Ông, mà còn cho toàn thể những người Công Giáo Việt Nam đang sống tại Hoa Kỳ. Vì từ nay, về phía Giáo Hội Hoa Kỳ, các Đức Giám Mục đã có sự công nhận sự trưởng thành và lớn mạnh của tập thể người Công Giáo Việt Nam; còn về phía người Việt Nam, chúng ta có tiếng nói đại diện trong Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ. Tin này đã làm cho nhiều người hằng quan tâm nay được hài lòng. Một Linh Mục Hoa Kỳ gốc Phi Châu gọi chúc mừng và cho tôi biết thêm rằng anh chị em Công Giáo Hoa Kỳ gốc Phi Châu da mầu có vào khoảng 2.5 triệu giáo dân, trong khi đó họ đã có 250 linh mục và 15 Giám Mục, trong số này 12 Giám Mục đang làm viêc và 3 Giám Mục đã hồi hưu. Cha đó nói với tôi rằng ngài hy vọng còn nhiều cuộc bổ nhiệm như vậy về sau này. Cộng Đồng người Phi Luật Tân và Đại Hàn cũng đang mong chờ tin một linh mục của sắc tộc họ được gia nhập hàng Giám Mục. Tưởng cũng nên nói thêm rằng Đức Cha Ignatius Wang, người gốc Trung Hoa, đã được bổ nhiệm làm Giám Mục phụ tá TGP San Francisco vào tháng 1 năm 2003 vừa qua.

Sau khi nhận được tin vui về Đức Cha Được Bổ Nhiệm Đaminh Mai Thanh Lương, tôi đã đại diện cho Liên Đoàn gửi điện thư đến chúc mừng ngài. Toàn Thể Cộng Đồng Dân Chúa tại Hoa Kỳ một lần nữa chúc mừng Đức Tân Giám Mục tiên khởi sanh tại Việt Nam, Đaminh Mai Thanh Lương trong chức vụ và trách nhiệm mới. Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn đầy sự thánh thiện và ơn khôn ngoan để Đức Cha Lương phục vụ đắc lực Giáo Hội Hoa Kỳ trong đó có Cộng Đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam chúng ta.

2. Các Bổ Nhiệm Mới

Như chúng ta đã biết, thời gian gần đây Cha Joachim Lê Quang Hiền, Giám Đốc Chương Trình và Dự Án Thực Hiện Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang tại đền thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, vì lý do mục vụ và trách nhiệm ủy viên liên lạc của Liên Đoàn với Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ và Việt Nam, đã xin từ chức. Ngày 19 tháng 4 năm 2003 tôi đã có các bổ nhiệm sau đây:

- Cha Phêrô Nguyễn Xuân Quýnh, Philadelphia, Pennsylvania.

Hiện là Chủ Tịch Miền, Miền Trung Đông Hoa Kỳ, vào Chức Vụ Giám Đốc Điều Hành Thực Hiện Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang thay thế Cha Joachim Lê Quang Hiền đã xin từ chức.

- Cha Giuse Nguyễn Việt Hưng, IC, Baton Rouge, Louisiana.

Hiện là Giám Đốc Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo / ICM và đặc trách Chương Trình Giáo Lý Trẻ Em trong những năm qua, vào chức vụ: Giám Đốc Đặc Trách Chương Trình Giáo Lý Toàn Quốc Trẻ Em Việt Nam tại Hoa Kỳ.

- Cha Phêrô Chu Quang Minh, SJ, Los Angeles, California.

Hiện là vị sáng lập và xây dựng Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, vào chức vụ: Giám Đốc Đặc Trách Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình cho người Việt Nam trên toàn quốc Hoa Kỳ.

3. Công Việc Gây Qũy Cho Các Dự Án Của Liên Đoàn

Sau khi bổ nhiệm chức vụ Giám Đốc Điều Hành Thực Hiện Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang, chúng tôi đã họp với các Cha đặc trách việc gây qũy và thực hiện để đi đến sự thỏa thuận chung một số công tác cụ thể. Chúng tôi nhận thấy công việc gây qũy chưa tiến hành mạnh mẽ đủ, đồng thời nước Mỹ lại qúa rộng lớn, mà công việc của các linh mục coi sóc giáo xứ lại nặng nề, cho nên chúng tôi đã có những sắp xếp sau đây.

- Cha Vincent Nguyễn An Ninh, Trưởng Ban Vận Động Tài Chánh cho cả 3 Dự Án,

sẽ đưa ra chương trình gây qũy và các cách thức gây qũy được gửi tới chúng ta qua các “brochures” và các thể thức khác sau này tùy theo sáng kiến và sự đề nghị giúp đỡ của chúng ta.

- Cha Phêrô Nguyễn Xuân Quýnh, cũng sẽ tích cực giúp vào việc gây qũy qua lời

kêu gọi trong các chương trình TV và Radio, qua việc sưu tập các địa chỉ giáo dân Công Giáo và gửi thư đến các gia đình để xin trợ giúp, và qua các phương thức khác.

- Cha Giuse Phạm Xuân Thắng, đặc trách các chương trình Xổ Số Tombola sẽ gửi tới

các cộng đoàn, các gia đình và cá nhân. Xin mọi người tích cực yểm trợ.

- Chúng tôi cũng đồng ý với nhau về địa chỉ để các nơi gửi tiền về. Địa chỉ chính thức

là địa chỉ của Cha Tổng Thủ Qũy: Rev. Peter Hoàng Xuân Nghiêm, Our Lady of Lavang Parish, 2420 Avon Avenue, SW, Wyoming, MI 49509-2208.

- Tuy vậy, qúy Cha gây qũy: Vincent Nguyễn An Ninh, Phêrô Nguyễn Xuân Quýnh và

Giuse Phạm Xuân Thắng cũng có thể xin mọi người gửi tiền về địa chỉ của mỗi Cha để kiểm điểm, viết lời cám ơn, tổng kết và sau cùng sẽ gửi về Cha Tổng Thủ Qũy. Việc này có lợi cho chương trình gây qũy vì các Cha biết được chương trình nào các ngài đã đưa ra hữu hiệu và kết qủa ra sao. Như vậy, khi hưởng ứng yểm trợ các chương trình và dự án của Liên Đoàn, chúng ta có thể gửi về địa chỉ của bất cứ Cha nào trong số: Cha Nguyễn An Ninh, Cha Nguyễn Xuân Quýnh, Cha Phạm Xuân Thắng hay Cha Hoàng Xuân Nghiêm đều được cả.

- Đến đây, chúng tôi rất hài lòng và tin tưởng vào việc gây qũy. Cha Ninh đã phát

hành ra cả 100.000 brochures và đã đi đến các nơi như Texas và California để kêu gọi. Cha Quýnh đã kêu gọi nhiều trên Radio và đã gửi ra cả 50.000 brochures với phong thư hồi báo và cũng đã đi đến Texas để hoạt động với Cha Ninh. Cha Thắng đang xúc tiến chương trình Xổ Số và sẽ trình bày với cộng đồng Dân Chúa. Cha Tổng Thủ Qũy Hoàng Xuân Nghiêm cũng hết lòng tích cực, đi đến các nơi hoạt động cho chương trình và dự án. Chúng ta đọc Bản Tin Liên Đoàn để thấy rõ hơn các sinh hoạt.

- Trong khi đó, giáo quyền tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm đề nghị

cho chúng ta dùng năm 2003 để gây qũy, năm 2004 có thể khởi công xây cất và năm 2005 sẽ khánh thành. Giấc mơ của chúng ta thật là đẹp nếu được mọi người tích cực yểm trợ.

- Chúng tôi cũng gửi thư đến các Đức Giám Mục Hoa Kỳ xin các ngài chúc phúc lành

và hỗ trợ cho các dự án của chúng ta. Cho đến nay chúng ta đã nhận được thư của 49 Tổng Giáo Phận và Giáo Phận gửi về. Hầu hết các Đức Giám Mục hài lòng chúc lành và cho phép chúng ta làm cuộc lạc quyên lần 2 trong các Thánh Lễ một cuối tuần, với sự trợ giúp đặc biệt của Cha Việt Nam trong Giáo Phận.

- Một lần nữa, tôi xin lập lại các tiêu chuẩn yểm trợ:

* Mỗi Linh mục hoặc Phó tế có hoàn cảnh, xin yểm trợ 300 mỹ kim cho các dự án.

* Mỗi Tu sĩ nam nữ có điều kiện, xin vui lòng yểm trợ 100 mỹ kim cho các dự án.

* Anh chị em giáo dân, mỗi người xin yểm trợ cho dự án 20 mỹ kim hoặc mỗi gia

đình 100 mỹ kim.

4. Các Sinh Hoạt Đặc Biệt Trong Mùa Hè 2003

Mùa hè là mùa nắng ấm đầy tươi vui, cho nên Liên Đoàn cũng có những sinh hoạt đặc biệt như sau đây:

- Mùa Lễ Phong Chức và Khấn Dòng: Tháng 5, 6, 7 là mùa lễ phong chức và khấn

dòng đông đảo hơn cả. Chúng ta cầu nguyện và chúc mừng cho các vị chịu chức và khấn dòng. Xin vào trang nhà: www.liendoanconggiao.com để biết rõ hơn.

- Đại Hội Song Nguyền Thế Giới tại Marywood Center, Orange, California do Cha

Phêrô Chu Quang Minh triệu tập ngày 13-15/6/2003, quy tụ khoảng 500 cặp vợ chồng.

- Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc tại Baton Rouge, Louisiana ngày 27-29/6/2003, do Cha

Giuse Nguyễn Việt Hưng qui tụ khoảng 300 Giáo lý viên để cùng đào sâu về cách trình bày sứ điệp Tin Mừng.

- Mừng Đại Lễ Bổn Mạng Liên Đoàn: Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, ngày

29/6/2003. Xin các Miền, các giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn... sáng kiến việc tĩnh tâm, học hỏi, hội thảo, cầu nguyện và mừng lễ. Nếu có thể, xin cũng làm cuộc lạc quyên và gửi về cho Liên Đoàn theo địa chỉ Cha Tổng Thủ Qũy.

- Đại Hội Giới Trẻ Toàn Quốc tại Orange, California, ngày 4-6/7/2003, qui tụ khoảng

3.500 bạn trẻ cùng về tham dự.

- Hội Ngộ Niềm Tin Rôma, ngày 24-27/7/2003, do Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo,

Giám Đốc Văn Phòng Phối Kết Tông Đồ Mục Việt Nam Hải Ngoại triệu tập, với sự hỗ

trợ của Bộ Truyền Giáo Tòa Thánh Vatican.

- Đại Hội “Ngày Thánh Mẫu” tại Dòng Đức Mẹ Đồng Công, Carthage, Missouri, ngày

7-10/8/2003. Đây là một biến cố lớn và có truyền thống lâu năm của Dòng Đức Mẹ

Đồng Công. Liên Đoàn chân thành cảm tạ và chúc mừng nhà Dòng.

5. Đi Tham Dự Các Hội Nghị Thay Thế Anh Chị Em



- Khóa Họp Asian & Pacific Task Force, do Văn Phòng Mục Vụ Di Dân và Tỵ Nạn của

Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, ngày 23-26/4/2003 tại San Francisco,

Califronia.

- Đại Hội Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức, chuẩn bị cho Hội Ngộ Niềm Tin

Rôma, ngày 7-8/6/2003 tại Frankfurt, Germany. Có Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó

Chủ Tịch Giáo Dân cùng đi tham dự.

- Hội Nghị về Di Dân và Tỵ Nạn, do Ủy Ban Di Dân & Tỵ Nạn của Hội Đồng Giám

Mục Công Giáo Hoa Kỳ, ngày 6-11/7/2003 tại Waghinton, D.C.

6. Các Cuộc Họp Viễn Liên

Trong năm 2003, Hội Đồng Chỉ Đạo và Ban Chấp Hành Liên Đoàn có các cuộc họp viễn liên vào các tháng: 1, 3, 6, 9 và vào thứ Năm đầu tháng, là ngày kỷ niệm Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể, lập chức Linh mục và ban hành giới răn bác ái (trừ tháng 1 có Tết Dương Lịch, nên phải rời đến tuần lễ kế tiếp). Các lần họp viễn liên năm nay được ấn định như sau:

- Ngày 9 tháng 1 năm 2003

- Ngày 6 tháng 3 năm 2003

- Ngày 5 tháng 6 năm 2003

- Ngày 4 tháng 9 năm 2003

7. Mẹ La Vang Thánh Du Tại Các Miền Hoa Kỳ

Để chuẩn bị tinh thần hướng tới Hội Ngộ Niềm Tin Rôma 2003, Đức Gioan Phaolô II đã long trọng làm phép 6 Thánh Tượng Mẹ La Vang tháng 2 năm 2002, để từ đó Mẹ đến viếng thăm con cái Việt Nam khắp các châu lục trên thế giới. Riêng tại Hoa Kỳ, chúng ta được đón rước hai Thánh Tượng Mẹ, và Mẹ đang lần lượt đến với các cộng đoàn tại các giáo phận. Thời gian mấy tháng qua, Mẹ đã thăm các miền Đông Nam, Nam, Tây, Tây Nam, và sẽ đến với các miền Tây Bắc, Trung, Trung Đông và Đông Bắc. Chúng ta cùng nhau chào đón và cung nghinh Mẹ La Vang, để tha thiết khấn xin Đức Trinh Mầu Maria cầu bầu cùng Chúa tuôn đổ xuống muôn ơn lành cho mọi gia đình Việt Nam chúng ta nơi hải ngoại cũng như tại quê nhà thân yêu.

Chân thành cảm ơn Qúy Đức Cha, Qúy Đức Ông, Qúy Bề Trên, Qúy Cha, Qúy Thầy Phó Tế, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ, và Qúy Anh Chị Em Giáo Dân. Cầu chúc cộng đồng Dân Chúa một mùa hè vui tươi và bình an trong Chúa chúng ta.

Chủ Tịch LĐCGVN/HK