BELGRADE - Hai trong số các nghi phạm trong vụ ám sát thủ tướng Serbia, ông Zoran Djindjic, đã bị cảnh sát bắn chết trong một cuộc đọ súng.

Chính phủ Serbia nói hai người đàn ông này bị bắn chết sau khi chống cự để không bị bắt.

Cảnh sát đang chuẩn bị một chiến dịch qui mô lớn từ khi ông Djindjic bị giết tại thủ đô Belgrade.

Từ Belgrade, phóng viên Nick Hawton cho biết Serbia hiện đang ở trong tình trạng khẩn cấp.

Theo tin từ chính phủ Serbia, Mile Lukovic, bí danh là bố già và Dusan Spasojevic, bị cảnh sát nhận dạng tại quận Barajevo ở Belgrade.

Khi lực lượng an ninh bắt đầu bố ráp để bắt họ, cảnh sát nói hai người đàn ông này đã nổ súng.

Tiếp theo đó thì hai nghi phạm đã bị bắn chết trong cuộc đọ súng.

Hai người đàn ông này được cho là thủ lĩnh của băng đảng tội phạm Zemun bị cáo buộc là đã ám sát thủ tướng Zoran Djindjic.

Một người đàn ông nữa bị tình nghi là đã thực hiện vụ ám sát đã bị bắt đầu tuần này.

Chính phủ Serbia cho là băng đảng Zemun là thủ phạm ám sát thủ tướng vì họ cảm thấy bị đe dọa bởi những họat động chống tội phạm có tổ chức tại Serbia.

Băng Zemun được cho là đã tích lũy hàng triệu đô la từ buôn bán ma túy.

Cảnh sát vẫn đang truy tìm thủ lĩnh của băng Zemun, một cựu chỉ huy lực lượng đặc biệt, được biết với tên Legija.

Serbia tiếp tục được đặt trong tình trạng khẩn cấp.

Hơn 1000 người đã bị cảnh sát bắt suốt hai tuần qua vì quyết tâm của nhà chức trách Serbia muốn tiêu dịêt dứt điểm các băng nhóm tội phạm có tổ chức.(bbc)