VATICAN – Thứ trưởng ngoại giao Nga sô ngày hôm qua đã tới Vatican để thông tin cho biết rằng lập trường của Nga về khủng hoảng Iraq và cho biết có mức độ “tương đồng” giữa Moscôva và Vatican.

Thứ trưởng ngoại giao Nga là Aleksej Meskov đã gặp thứ trưởng ngoại giao Tòa thánh là đức ông Pietro Parolin để trao đổi quan điểm. Phát ngôn viên tòa thánh sau đó cho biết: “Thứ trưởng Meskov ước muốn cho Tòa Thánh biết về lập trường của chính phủ Nga về tình hình quốc tế trong giai đoạn hiện tại. Trong cuộc nói truyện, điểm tương đồng với lập trường của Tòa Thánh được ghi nhận”.

Nga sô trong cuộc họp tại Hội Đồng Bảo An LHQ vào hôm thứ Sáu tuần qua kêu gọi việc thanh tra mới tại Iraq như lời ngoại trưởng Nga tiết lộ.

Tồng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cũng nói rằng quốc gia Nga sô từ chối việc dùng võ lực trong khủng hoảng Iraq và bảo vệ giải pháp hòa bình qua đường lối ngoại giao.