Bangkok- Sáng ngày 28 tháng Tư, bầu trời Bangkok dịu mát, chào đón hơn 300 bạn trẻ từ các nước Đông Nam Á đến dự đại hội giới trẻ được tổ chức tại trường đại học Assumption ở Bangna, Thái Lan.

Hướng về ngày đại hội giới trẻ thế giới lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại Sydney, nước Úc vào tháng 7 năm 2008, phong trào giới trẻ Giêsu tổ chức đại hội giới trẻ khu vực Đông Nam Á từ ngày 28/4-1/5. (Đây là phong trào giới trẻ quốc tế về đòan sủng được thành lập năm 1985 tại Kerala, Ấn Độ. Hiện nay, phong trào này đã có 22 trung tâm trên tòan thế giới.). Đến tham dự đại hội có các bạn trẻ từ nhiều quốc gia như Ấn Độ, Camphuchia, Congo, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Nam Hàn, Thái Lan và Việt Nam.

Hai linh mục và 2 nữ tu Việt Nam tại Đại Hội
Đòan Việt Nam tham dự trong đại hội giới trẻ này gồm có 3 linh muc và 3 nữ tu người Việt đang làm việc tại Thái Lan và một ít bạn trẻ khác. Trong suốt thời gian diễn ra đai hội, hai ngôn ngữ chính được dùng là tiếng Thái và tiếng Anh.

Chủ đề của đại hội giới trẻ Giêsu là: “Tình Yêu vượt mọi biên cương”. Trong suốt thời gian đại hội, các bạn trẻ cùng nhau ca, múa để cầu nguyện, và lắng nghe những chứng từ của niềm tin, nhằm đào sâu đức tin trước những thách đố của cuộc sống và đưa các bạn trẻ đến với tình yêu của Đức Giêsu. Nếu như nhiều nước Đông Nam Á hiện nay đang trên đà tiến bộ hướng về các nước Châu Âu, thì một thiếu sót lớn nơi các bạn trẻ tại Á châu là đà tiến hướng về Đức Giêsu.

Trong thời gian của đại hội, các bạn trẻ đã có một đêm cầu nguyện theo phương pháp Taize’ thật cảm động. Các bạn trẻ ngồi, quỳ, hay nằm để cầu nguyện. Có bạn đã òa khóc trong khi cầu nguyện vì được ơn sủng Chúa tác động.

Trong đêm thứ hai, các bạn trẻ chầu Mình Thánh Chúa thật sốt sắng. Có thể nói đây là một đêm hàn huyên không ngủ giữa Đức Giêsu và các bạn trẻ trong thinh lặng và nhiều cảm xúc nhất!

Qua đêm thứ ba, các bạn trẻ đã đi vòng quanh khu vực trường đại học trong một cuộc rước kiệu Đức Mẹ và lần chuỗi Mân côi với đèn nến trên tay. Điều này đã để lại một dấu ấn thật đẹp nơi các bạn trẻ về lòng yêu mến Đức Mẹ và việc lần hạt Mân côi. Ngoài ra, các bạn trẻ còn được tư vấn riêng khi gặp những vấn đề trục trặc trong cuộc sống.

Cao điểm của thời gian đại hội là Bí tích Hòa Giải và Thánh Lễ. Hầu hết các bạn trẻ tới tham dự đại hội đã tìm đến với tòa Cáo Giải để giao hòa lại với Chúa. Tòa Giải tội được chia thành hai nhóm tiếng Thái và tiếng Anh để thuận tiện cho các bạn trẻ xưng tội. Thánh lễ là đỉnh cao của phụng vụ thánh. Ý thức được như thế, trong ngày khai mạc các bạn trẻ đã tham dư thánh lễ thật sốt sắng dưới sự chủ tế của Đức cha George Phimphisan, chủ tịch Hội nghị Giám mục Công giáo Thái Lan. Còn Đức cha Giuse Sangval Surasa, giám mục giáo phận Chiangmai, Thái Lan đã đến chủ tế trong ngày tiếp theo. Bước sang ngày thứ ba, đặc biệt có Đức cha Abraham Viruthakulangara, Tổng giám mục giáo phận Nagpur, Ấn Độ đến chủ tế thánh lễ cho các bạn trẻ. Cùng đồng tế với các Giám mục, có rất nhiều Linh mục đến từ các nước nói trên.

Qua những ngày đại hôị, có bạn trẻ đã nói: ”Khi trở về quê hương, tôi sẽ chia sẻ lại cho các bạn khác kinh nghiệm được gặp gỡ Chúa qua những giờ cầu nguyện chân thành với hết cả tấm lòng ”.