Giáo Hạt Nha Trang tổ chức Thánh Ca Giáng Sinh 2006 tại ĐCV Sao Biển

Thánh Ca Giáng Sinh 2006 Giáo Hạt Nha Trang.

Theo truyền thống của Giáo Phận, khi Giáng Sinh về, các Giáo hạt trong Giáo phận tổ chức đêm thánh ca để hát mừng Chúa Xuống thế làm người, đồng thời cũng hướng lòng con cái muôn phương về ngày hồng phúc: Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Chiều nay, vào lúc 15 giờ 17.12.2006

Tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.

Đêm trình diễn thánh ca Giáng Sinh tại ĐCV Sao Biển Nha Trang
Giáo Hạt Nha Trang tổ chức buổi Thánh Ca Giáng Sinh

Đến tham dự gồm có: Đức Cha Phó Giuse.Cha Giám đốc Đại chủng viện. Quý cha trong ban giám đốc. Cha Hạt trưởng, Quý cha trong giáo hạt. Đại diện các tôn giáo bạn.

Đại diện chính quyền các cấp.Quý tu sĩ nam nữ và các thành phần dân Chúa trong giáo hạt. Đặc biệt là các ca viên tham dự buổi Thánh Ca.

Mở đầu, Cha Giám Đốc ĐCV dâng lời chào mừng Đức Cha và quý khách đã đến tham dự. Giới thiệu thành phần đại biểu về tham dự.

Cha Giám Đốc lấy tâm tình của Thánh Augustinô: “Hát là hai lần cầu nguyện”. Cất lời ca tiếng hát để chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa, hơn thế nữa ca tụng mầu nhiệm cao cả: Chúa Nhập Thể làm người, ở cùng chúng ta. Chúng ta phải hân hoan vui mừng và chúc tụng.

Tiếp đến, Đức Cha Giuse tuyên bố khai mạc đêm Thánh ca. Đức Cha mời gọi cộng đoàn, đặc biệt các ca viên, nhớ lời của Đức Cha chính Giáo phận Phaolô: “Hát bằng cả con tim của mình”. Con tim có yêu thương: cất tiếng hát; con tim có niềm vui: cất tiếng hát; con tim có đồng cảm, chia sẻ: cất tiếng hát.

Hãy hát với tất cả niềm say mê và yêu mến: Yêu mến Chúa và yêu mến mọi người.

Mở đầu.

Cộng đồng cùng đứng trang nghiêm sốt sắng hát bài: Năm mươi năm Giáo phận.

Các tiết mục trình diễn tiếp theo:

01. Diễn nguyện: Dòng MTG Nha trang

Chủ đề: Sống yêu thương và Phục vụ

a.Người Samaritanô nhân hậu (Xuân Thảo)

b.Niềm vui dâng cao (Mi Trầm)

02. Hợp xướng: Ca đoàn Gx Chợ Mới.

Noel mùa hồng ân (Ngọc Linh)- Phêrô Phùng Dũng

03. Hợp xướng: Ca đoàn Gx Phước Hòa.

Ra đời (thơ: Hàn Mạc Tử, Nhạc:Hải Linh)- Ca trưởng: Phêrô Nguyễn Duy Cảnh

04. Hát múa: Ca đoàn Gx Ngọc Thủy

Đêm an Bình (Trần Hòa yên và Hoài Tâm)- Ca trưởng: Phêrô nguyễn Thành Của

Ca đoàn trình diễn đêm nhạc Giáng Sinh
05. Hợp xướng: Ca đoàn Gx Đất Sét

Kinh ngợi ca (Ngọc Linh)- Ca trưởng: Giuse Nguyễn Hữu Trí

06. Hợp xướng: Ca đoàn Gx Bình Cang

Nơi Chúa đến (Viết Chung)- Ca trưởng: Anna Hồ Thị Thanh Ái

07. Hát múa: Ca đoàn Gx Thánh Gia

Liên khúc: Ánh sáng Bêlem (Thái Nguyên); Xin Mẹ đồng hành (Fa Thăng)

Ca trưởng: Đaminh Nguyễn Ngọc Oánh

08. Hợp xướng: Ca đoàn Gx Thanh Hải

Đêm linh thiêng (Ngọc Linh)- Ca trưởng Antôn Nguyễn Thái Dương

09. Hợp xướng: Ca đoàn Gx Đại Điền

Khúc ca mặt trời (Vũ Đình Trác, Hải Linh)- Ca trưởng: Giacôbê Nguyễn Đình Chuân

10. Hát múa: Ca đoàn Gx Bắc Thành

Noel vì sao (Martinô)- Ca trưởng: Agnes Châu Phúc

11. Hợp xướng: Ca đoàn Gx Chánh Tòa

Muôn lạy Vua Cứu Tinh (Handel, Kim Long)- Ca trưởng: Anna Nguyễn Thị Kim Khánh.

* Huấn từ của Đức Cha:

Các ca đoàn hát rất hay, rất phấn khởi. Đặc biệt trong Năm Thánh Giáo Phận, tổ chức hát Thánh ca làm vinh danh Chúa và cũng là rao giảng Tin Mừng. Dâng tất cả tâm tình và lòng yêu mến lên Mẹ Maria Vô Nhiễm, bổn mạng Giáo phận, xin Mẹ đồng hành với chúng ta, rao giảng Tin Mừng bằng lời ca tiếng hát thật hay của mình. Làm cho Giáo phận thêm phát triển và bền vững trong thiên niên kỷ thứ ba này.

* Vài lời của Cha trưởng Ban Thánh Nhạc:

- Về hình thức: Trang phục có đồng đều, đẹp hơn, kiểu cách sáng tạo.

- Các ca đoàn đều có bị tập sách hát: có bìa đẹp, rõ ràng; các ca viên cầm sách hát đúng cách.

- Về trình diễn: Các ca đoàn có sự sáng tạo:

Có tiết mục bằng hình thức diễn nguyện, múa, hát; có ca đoàn hát hợp xướng đồng thời có múa phụ họa.

Người đệm đàn có kết hợp tốt với người điều khiển, tiếng đàn vừa đủ, đệm đúng cách.

Ngoài những ưu điểm nêu trên, cũng còn một vài khuyết điểm như: Hát chưa mạnh dạn, người điều khiển còn bị lúng túng, nguyên do: chưa nắm vững bài hát.

Tóm lại: Các ca đoàn đã có nhiều tiến bộ trong việc tập luyện để nâng cao trình độ điều khiển, cũng như luyện thanh luyện giọng, nâng cao chất lượng giọng hát.

12. Hát múa: Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang

Tiếng hát đêm khuya (Nhạc Ngoại quốc, Lời: KTĐM)

13. Lời cám ơn của Ban Tổ Chức.

Và để kết thúc buổi Thánh Ca Giáng Sinh, cộng đoàn sốt sắng hát bài: Trời Cao (Duy Tân), với niềm tri ân cảm mến và khẩn xin Thiên Chúa đoái thương ban Con Một của Ngài đến cứu chuộc nhân loại.

Buổi Thánh Ca kết thúc vào lúc 17g30, tất cả mọi người ra về lòng tràn ngập niềm vui và bình an.