VATICAN, 23 tháng 6 năm 2006 (AFP) - Đức Giáo Hoàng Bêneđictô XVI triệu tập các Đức Hồng Y vào ngày thứ bảy mồng 1 tháng 7 để sửa soạn cuộc phong hiển thánh, ấn định ngày lễ cho 4 vị thánh đầu tiên của triều đại ngài. Tòa Thánh đã loan báo biến cố trên vào ngày thứ sáu vừa qua.

Các đấng sẽ được phong hiển thánh gồm có Đức Giám mục người Mexicô Rafel Guizar Valencia (1878-1938), linh mục người Ý Filippo Smaldone (1848-1923), một nữ tu người Ý Rose Venerini (1656-1728) và một nữ tu người Pháp Anne-Thérèse Guérin, sinh năm 1798 ở Pháp và qua đời năm 1858 ở Hoa Kỳ, đấng sáng lập Dòng các nữ tu Đức Bà Maria Quang Phòng (Providence de Sainte Marie).

Đức Bênêđictô XVI đã ký sắc lệnh tuyên phong sự thánh thiện của bốn đấng Chân phước trong ngày 28 tháng 4 năm vừa qua.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ chủ lễ tấn phong các đấng thánh lần đầu tiên trong triều đại Giáo Hoàng của ngài. Trái lại ngài quyết định không chủ lễ phong Chân Phước như đấng tiền nhiệm Đức Gioan Phao lồ II.

Đức Gioan Phao lồ II đã chủ lễ tấn phong 482 đấng hiển thánh và 1,338 đấng Chấn Phước.