Hương Cảng
Đức Cha Giuse Trần Như Quân
Cảnh sát Hương Cảng đã tỏ ra bực mình với Đức Cha Giuse Trần Như Quân, Giám Mục Hương Cảng vì thái độ công khai ủng hộ những người bị bắt trong cuộc biểu tình trước cuộc họp của tổ chức Mậu Dịch Quốc Tế (World Trade Organization – WTO) được tổ chức tại Hương Cảng hồi tháng 12 vừa qua.

Tony Liu Kit-ming, cảnh sát trưởng Hương Cảng cho biết ông ta sẽ viết thư khiếu nại lên Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI về lập trường của Đức Cha Quân.

Đáp lại lời cáo buộc của ông Tony, Đức Cha Quân kêu gọi cảnh sát "tổ chức cuộc nói chuyện công khai với tôi".

Được biết, sau khi 150 nông dân Nam Hàn bị bắt giữ hôm 18/12 trong cuộc biểu tình trước tòa nhà họp WTO, Đức Cha Quân đã chỉ trích cảnh sát: "Điều mà các nhà lãnh đạo cảnh sát Hương Cảng đã làm là không thích đáng". Đức Cha Quân cho biết, ngài lên án quyết định bắt giữ những người biểu tình của các nhà lãnh đạo cảnh sát chứ không phải chỉ trích cách thức các nhân viên cảnh sát Hương Cảng tổ chức cuộc bắt giữ này.