Trường Đại Học Rumani vinh danh Đức Thánh Cha

CLUJ, Rumani (Zenit.org).- Theo Đài Phát Thanh Vaticăn, trường Đại Học Cluj đã trao bằng Tiến Sĩ Danh Dự cho Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI như là một dấu chỉ trong việc nhìn nhận "những công trình của Ngài có liên quan đến thần học và triết học."

Chỉ Tịch Hội Đồng Giáo Dục của trường Đại Học Rumani, Ông Andrei Marga, đã nêu ra những lý do trong việc trao bằng vì những đóng góp về những suy tư của Đức Hồng Y Giuse Ratzinger trong việc khẳng định "những giá trị của thế giới Kitô Giáo và truyền thống Do Thái Giáo và Kitô Giáo."

Ông cũng cho biết thêm là ý định của trường Đại Học trong việc trao tặng bằng Tiến Sĩ Danh Dự đã được đưa ra từ giữa năm 2004, rất lâu trước khi Đức Hồng Y Ratzinger được bầu chọn làm Giáo Hoàng vào tháng 4 vừa qua.