1. Merz so sánh Putin với Hitler: ‘Ông ta sẽ không dừng lại’

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã so sánh Putin với Adolf Hitler trong bài phát biểu tối thứ Bảy, cảnh báo rằng tham vọng của nhà lãnh đạo Điện Cẩm Linh sẽ không dừng lại ở Ukraine.

“Cũng giống như vùng Sudetenland năm 1938 vẫn chưa đủ, Putin sẽ không dừng lại”, Merz nói, đề cập đến một phần của Tiệp Khắc mà phe Đồng minh đã nhượng lại cho nhà lãnh đạo Đức Quốc xã theo một thỏa thuận. Hitler tiếp tục bành trướng sang Âu Châu sau đó.

“Nếu Ukraine sụp đổ, ông ta sẽ không dừng lại ở đó,” Merz nói, ám chỉ Putin. “Đây là một cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine — và chống lại Âu Châu.”

Thủ tướng Đức cảnh báo rằng mục tiêu của Putin là “thay đổi căn bản biên giới ở Âu Châu, khôi phục lại Liên Xô cũ trong phạm vi lãnh thổ của nó”.

Ông Merz, cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer, đã thúc đẩy các nỗ lực của Âu Châu nhằm hỗ trợ Kyiv. Các quan chức Đức, Anh và Pháp được tường trình đang thảo luận vào cuối tuần này về các đề xuất chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, trước cuộc họp vào thứ Hai có sự tham gia của các nhà lãnh đạo.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, người sẽ được ông Merz tiếp đón tại Berlin vào thứ Hai.

Một kế hoạch hòa bình 20 điểm do Mỹ hậu thuẫn đang được xây dựng, bao gồm cả việc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ. Theo một đề xuất đang được thảo luận, khu vực Donbas sẽ được biến thành khu vực thương mại tự do, nơi các công ty Mỹ có thể hoạt động tự do.

Ông Merz phát biểu tại hội nghị đảng của Liên minh Xã hội Kitô giáo Bavaria, một đảng có liên hệ mật thiết với đảng của ông, đảng Dân chủ Kitô giáo.

[Politico: Merz compares Putin to Hitler: ‘He won’t stop’]

2. Các bảo đảm an ninh là trọng tâm trong các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine tại Berlin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các phái viên Mỹ đã có mặt tại Berlin hôm Chúa Nhật để tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo, trong đó Kyiv nhấn mạnh rằng các bảo đảm an ninh vững chắc là một thành phần thiết yếu của bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào nhằm chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Zelenskiy cho biết sẽ có “các cuộc họp tại Berlin hôm nay và ngày mai” để thảo luận về các đề xuất nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tổng thống Zelenskiy nói rằng ông sẽ gặp riêng đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner tại Berlin.

“Điều quan trọng là tất cả các bước chúng ta đồng ý với các đối tác phải được thực hiện trên thực tế để bảo đảm an ninh,” Tổng thống Zelenskiy nói trong một dòng tweet chiều Chúa Nhật từ Berlin. “Chỉ có những bảo đảm đáng tin cậy mới có thể mang lại hòa bình. Chúng tôi trông cậy vào các đối tác của mình để tiếp tục hợp tác một cách xây dựng.”

Tổng thống Zelenskiy cho biết các quan chức Ukraine, Mỹ và Âu Châu sẽ tổ chức một loạt cuộc họp tại Berlin. Tuy nhiên, thời gian và phạm vi chính xác của các cuộc đàm phán vẫn chưa được tiết lộ. Các phái đoàn sẽ gặp nhau vào Chúa Nhật, tiếp theo là hội nghị thượng đỉnh vào thứ Hai.

Theo bản ghi lời phát biểu của Tổng thống Zelenskiy trong một nhóm trò chuyện WhatsApp vào sáng Chúa Nhật, “Hội nghị thượng đỉnh ở Berlin rất quan trọng: chúng ta sẽ gặp gỡ cả người Mỹ và người Âu Châu. Điều này rất quan trọng đối với chúng ta. Và hãy tin tôi, chúng ta đã làm rất nhiều để bảo đảm tất cả các bên đều có thể gặp nhau.”

Một quan chức Đức cho biết, Tổng thống Zelenskiy và phái đoàn Mỹ do ông Witkoff và ông Kushner dẫn đầu đã gặp nhau tại Phủ Thủ tướng Liên bang vào chiều Chúa Nhật.

Ông Witkoff cho biết trong một bài đăng vào tối Chúa Nhật: “Các đại diện đã có những cuộc thảo luận chuyên sâu về kế hoạch 20 điểm vì hòa bình, chương trình nghị sự kinh tế và nhiều vấn đề khác. Đã đạt được nhiều tiến bộ và họ sẽ gặp lại nhau vào sáng mai.”

Theo bản ghi cuộc trò chuyện nhóm, Tổng thống Zelenskiy nhấn mạnh sự cần thiết của việc Ukraine nhận được những bảo đảm vững chắc từ Mỹ và các đồng minh Âu Châu, tương tự như những bảo đảm dành cho các thành viên NATO.

“Những bảo đảm an ninh này là cơ hội để ngăn chặn một làn sóng xâm lược khác của Nga”, nhà lãnh đạo Ukraine nói. “Và đây đã là một sự thỏa hiệp từ phía chúng tôi.”

Tổng thống Zelenskiy gợi ý rằng Kyiv có thể chấp nhận những bảo đảm an ninh mạnh mẽ như một sự thay thế tiềm năng cho mục tiêu dài hạn gia nhập NATO. Ông nói rằng các hiệp ước an ninh song phương giữa Ukraine và Mỹ, hoạt động tương tự như Điều 5 của NATO, cũng như các bảo đảm từ Âu Châu và các quốc gia khác, có thể ngăn chặn “một cuộc xâm lược khác của Nga”.

Tổng thống Zelenskiy nhấn mạnh rằng các bảo đảm an ninh cần phải có tính ràng buộc pháp lý và được Quốc hội Mỹ ủng hộ. Ông cho biết ông hy vọng sẽ nhận được thông tin cập nhật từ nhóm của mình sau cuộc gặp giữa các quan chức quân sự Ukraine và Mỹ tại Stuttgart.

“Quan trọng nhất, tôi sẽ gặp gỡ các phái viên của Tổng thống Trump, và cũng sẽ có các cuộc gặp với các đối tác Âu Châu của chúng ta, với nhiều nhà lãnh đạo, liên quan đến nền tảng của hòa bình — một thỏa thuận chính trị để chấm dứt chiến tranh,” Tổng thống Zelenskiy nói trong bài phát biểu tối thứ Bảy.

Tuần trước, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Đức đang mời Washington tham dự một cuộc họp tại Berlin để thảo luận về Ukraine. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng việc Washington có tham gia hay không sẽ “phụ thuộc rất nhiều” vào tiến triển trong các cuộc đàm phán “vào cuối tuần” về các văn kiện cơ bản.

Phát ngôn nhân của Thủ tướng, Stefan Kornelius, cho biết riêng rằng “nhiều nguyên thủ quốc gia và nhà lãnh đạo chính phủ Âu Châu, cũng như các nhà lãnh đạo của Liên Hiệp Âu Châu và NATO, sẽ tham gia các cuộc đàm phán.”

Các cuộc họp ở Berlin nhằm thảo luận về phiên bản mới nhất của kế hoạch hòa bình 20 điểm do Mỹ làm trung gian chỉ vài ngày sau khi Ukraine gửi phiên bản sửa đổi của mình cho Washington.

Một điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán là số phận của lãnh thổ ở miền đông Ukraine, khu vực mà Kyiv từ chối nhượng lại sau khi Mạc Tư Khoa xâm lược. Các nhà lãnh đạo Âu Châu đang chạy đua để khẳng định tầm quan trọng của mình trong tiến trình này giữa những lo ngại rằng các đề xuất của Washington nghiêng về phía Nga và đặt ra những yêu cầu mà Tổng thống Zelenskiy sẽ không thể chấp nhận đối với Ukraine.

Trong số các điều kiện then chốt mà Mạc Tư Khoa đưa ra để đạt được hòa bình, Putin muốn Kyiv rút quân khỏi phần khu vực Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine - một yêu cầu mà Tổng thống Zelenskiy một lần nữa bác bỏ vào Chúa Nhật. Tổng thống Zelenskiy cho biết Washington đã đưa ra ý tưởng Ukraine rút quân khỏi Donetsk và thiết lập một khu kinh tế tự do phi quân sự ở đó, một đề xuất mà ông bác bỏ vì cho là không khả thi.

“Tôi không cho rằng điều này công bằng, vì ai sẽ quản lý khu kinh tế này?” ông nói. “Nếu chúng ta đang nói về một vùng đệm nào đó dọc theo đường ranh giới tiếp xúc, nếu chúng ta đang nói về một khu kinh tế nào đó và chúng ta tin rằng chỉ nên có một lực lượng cảnh sát ở đó và quân đội nên rút lui, thì câu hỏi rất đơn giản. Nếu quân đội Ukraine rút lui 5-10 km chẳng hạn, thì tại sao quân đội Nga không rút lui sâu hơn vào các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm với cùng khoảng cách đó?”

Tổng thống Zelenskiy mô tả vấn đề này là “rất nhạy cảm” và nhấn mạnh cần phải đóng băng dọc theo đường ranh giới tiếp xúc, nói rằng “một lựa chọn khả thi công bằng hiện nay là chúng ta giữ nguyên vị trí hiện tại.”

“Tôi biết rằng Nga không có thái độ tích cực đối với vấn đề này, nhưng tôi mong muốn người Mỹ sẽ ủng hộ chúng tôi”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

[Politico: Security guarantees in focus in Ukraine peace talks in Berlin]

3. Căng thẳng Mỹ-Venezuela: 3 dấu hiệu của một cuộc chiến tranh sắp xảy ra

Việc Tổng thống Trump điều động tàu chiến ngoài khơi Venezuela và áp lực liên tục của chính quyền đối với Tổng thống Nicolás Maduro, người được coi là nhà lãnh đạo bất hợp pháp của Venezuela, đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về hành động quân sự sắp xảy ra của Mỹ ở Nam Mỹ.

Chiến lược này đang nổi lên như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thiết lập lại vị thế bá chủ của Mỹ ở Tây bán cầu. Hoa Kỳ tuyên bố sẽ tái khẳng định và thực thi Học thuyết Monroe để khôi phục vị thế hàng đầu của Mỹ ở bán cầu này, theo Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Tòa Bạch Ốc.

Học thuyết năm 1823 của James Monroe tuyên bố Mỹ Châu là khu vực ảnh hưởng của Hoa Kỳ, đối trọng với các cường quốc Âu Châu và mở đường cho các cuộc can thiệp trên khắp Mỹ Châu Latinh.

Dưới đây là ba dấu hiệu cho thấy cuộc đối đầu giữa Washington và Caracas đang leo thang.

Theo nguồn tin của Reuters hôm thứ Năm, Mỹ có kế hoạch chặn thêm các chuyến hàng dầu của Venezuela sau khi bắt giữ một tàu chở dầu trong tuần này, gia tăng áp lực lên ông Maduro.

Điều này diễn ra sau vụ bắt giữ leo thang một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi bờ biển Venezuela, khiến các chủ tàu, nhà điều hành và các cơ quan hàng hải vận chuyển dầu thô của Venezuela phải trong tình trạng báo động cao, theo cơ quan này. Ông Maduro lên án vụ bắt giữ là một “hành động cướp biển quốc tế”.

Bên cạnh việc chuyển từ trừng phạt sang tịch thu tàu chở dầu, chính quyền Tổng thống Trump đã mạnh mẽ bảo vệ chiến dịch quân sự nhắm vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribbean, ngay cả khi bị chỉ trích vì thương vong dân thường. Hơn 80 người đã thiệt mạng trong hơn 20 cuộc tấn công.

Mới đây, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã làm chứng rằng vụ bắt giữ tàu chở dầu của Venezuela có liên quan đến chiến dịch chống ma túy của chính quyền Tổng thống Trump tại Mỹ Latinh, gọi đó là “một chiến dịch thành công” nhằm bảo đảm rằng “chúng ta đang đẩy lùi một chế độ đang liên tục tuồn ma túy chết người vào đất nước chúng ta”, theo hãng tin AP đưa tin hôm thứ Năm.

Mỹ cũng đã công bố một loạt lệnh trừng phạt mới nhắm vào gia đình ông Maduro.

Tư thế quân sự

Dữ liệu theo dõi chuyến bay và các nhà phân tích tình báo nguồn mở cho thấy hoạt động của không quân và sự di chuyển của máy bay gần Venezuela đã gia tăng trong tuần này. Quân đội Mỹ sẽ điều động máy bay F-35 đến vùng biển Caribbean để hỗ trợ Chiến dịch Southern Spear, chiến dịch mà Washington cho rằng nhằm mục đích phá vỡ các mạng lưới buôn bán ma túy, theo trang tin chuyên về quân sự The War Zone.

Các máy bay F/A-18 Super Hornet, máy bay ném bom chiến lược B-52 và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler của Hải quân Mỹ, thuộc biên chế không quân trên Hàng Không Mẫu Hạm USS Gerald R. Ford, đã thực hiện các chuyến tuần tra gần Venezuela.

Theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, gọi tắt là CFR, việc điều động quân sự tổng thể này chiếm khoảng 15% toàn bộ Hải quân Hoa Kỳ, bao gồm hàng ngàn binh sĩ và thủy thủ đang tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Venezuela.

“Sự khoan dung của tổng thống đối với Maduro dường như đang ngày càng cạn kiệt”, Chủ tịch CFR Michael Froman viết trong một bài phân tích tuần trước.

Các mối đe dọa ngày càng gia tăng

Trong khi Maduro liên tục kêu gọi hòa bình bằng những lời lẽ hoa mỹ, ông tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền và tài nguyên quốc gia bằng việc quân đội Venezuela tuyên thệ nhậm chức với 5.600 binh sĩ vào thứ Bảy, theo các báo cáo truyền thông. Maduro cho rằng mục đích thực sự của các chiến dịch quân sự của Mỹ là nhằm buộc ông phải từ chức và Washington muốn chiếm đoạt dầu mỏ của Venezuela.

Tổng thống Trump đang đe dọa sẽ ra lệnh “tấn công trên bộ” vào các mục tiêu ở Venezuela và gần đây đã nói với tờ Politico rằng “ngày tàn của Maduro đã cận kề”. Hôm thứ Năm, ông tuyên bố Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tấn công sắp tới vào Venezuela để chặn bắt các chuyến hàng ma túy bị cáo buộc từ nước này.

“Việc này sẽ sớm bắt đầu trên đất liền thôi,” Tổng thống Trump nói, nhưng không nói rõ thêm chi tiết.

[Newsweek: US-Venezuela Tensions: 3 Signs of Looming War]

4. 16 người thiệt mạng tại Bondi Beach sau khi các tay súng xả súng vào một buổi lễ kỷ niệm của người Do Thái.

Ít nhất 16 người đã thiệt mạng, trong đó có một bé gái 10 tuổi, sau khi hai tay súng nổ súng tại bãi biển Bondi nổi tiếng ở Sydney trong một vụ tấn công mà theo nhà chức trách là nhắm vào cộng đồng người Do Thái trong một lễ hội lớn.

Theo thông báo của cảnh sát vào tối Chúa Nhật theo giờ Brussels, một trong những kẻ xả súng, một người đàn ông 50 tuổi, nằm trong số những người thiệt mạng, trong khi người còn lại, con trai 24 tuổi của hắn, đang được điều trị tại bệnh viện. Giới chức cho biết 38 người đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có hai sĩ quan cảnh sát.

“Đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào người Úc gốc Do Thái vào ngày đầu tiên của lễ Hanukkah,” Thủ tướng Úc Anthony Albanese phát biểu tại một cuộc họp báo trước đó trong ngày. “Một hành động bài Do Thái độc ác, một hành động khủng bố, đã đánh vào trái tim của quốc gia chúng ta.”

Vụ tấn công xảy ra khi hàng trăm thành viên cộng đồng Do Thái ở Sydney đang tập trung tại bãi biển Bondi để tham dự lễ Hanukkah thường niên, một trong những sự kiện lớn nhất trong lịch Do Thái địa phương. Sự kiện này, thu hút nhiều gia đình tham dự, bao gồm nghi thức thắp đèn menorah, vườn thú mini, tường leo núi cho trẻ em và các hoạt động khác.

“Vụ tấn công này được thiết kế để nhắm vào cộng đồng người Do Thái ở Sydney, vào ngày đầu tiên của lễ Hanukkah,” ông Chris Minns, thủ hiến bang New South Wales, cho biết. “Một đêm lẽ ra phải là đêm hòa bình và vui vẻ được cộng đồng đó cùng gia đình và những người ủng hộ ăn mừng, đã bị phá vỡ bởi vụ tấn công độc ác kinh hoàng này.”

Tổng thống Israel Isaac Herzog gọi vụ tấn công là khủng bố: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc những người anh chị em Do Thái ở Sydney, những người đã bị những kẻ khủng bố tàn bạo tấn công khi họ đang đi thắp ngọn nến đầu tiên của lễ Chanukah.”

“Tôi vô cùng kinh hoàng khi nhìn thấy những hình ảnh về vụ tấn công khủng khiếp nhằm vào nhiều người trên bãi biển Bondi khi lễ Hanukkah bắt đầu ở Sydney,” Chủ tịch Nghị viện Âu Châu Roberta Metsola đã viết vào Chúa Nhật. “Tôi xin chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân và cộng đồng người Do Thái rộng lớn ở Úc và trên toàn thế giới. Ngọn lửa này sẽ không bao giờ tắt.”

Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã gửi lời chia buồn sâu sắc và khẳng định “Âu Châu sát cánh cùng Australia và cộng đồng người Do Thái trên toàn thế giới” trong một tuyên bố.

“Hành động bạo lực tàn bạo này nhằm vào cộng đồng Do Thái phải bị lên án một cách dứt khoát”, bà Kaja Kallas, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Hiệp Âu Châu, cho biết.

Vụ việc này là vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất ở Úc trong nhiều thập niên, sau khi luật về súng của quốc gia này được siết chặt để đối phó với vụ thảm sát năm 1996 tại bang Tasmania.

[Politico: 16 dead in Bondi Beach after gunmen fire on Jewish celebration]

5. Ukraine ban hành gói trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với hạm đội ngầm của Nga.

Hôm thứ Bảy, Ukraine đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 656 tàu thuộc hạm đội ngầm của Nga - gói trừng phạt lớn nhất từng được áp dụng đối với mạng lưới tàu chở dầu mà Mạc Tư Khoa sử dụng để né tránh các hạn chế về dầu mỏ của phương Tây.

Danh sách đen được đưa ra vài ngày sau khi thuyền điều khiển từ xa của hải quân Ukraine tấn công 5 tàu chở dầu thuộc hạm đội bí mật ở Hắc Hải, làm tăng gấp ba chi phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh chỉ trong một tháng. Đây là bước leo thang mới nhất trong chiến dịch của Kyiv nhằm tước đoạt nguồn thu từ hydrocarbon của Nga - một chiến dịch đã khiến Mạc Tư Khoa thiệt hại 30 tỷ đô la thu nhập từ dầu mỏ trong năm nay.

Sắc lệnh trừng phạt 656 tàu do Tổng thống Volodymyr Zelenskiy ký đã vượt xa mọi nỗ lực trước đó. Mỹ đã trừng phạt 183 tàu chở dầu vào Tháng Giêng năm 2025 - cho đến nay, đây là gói trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay. Toàn bộ danh sách đen của Liên Hiệp Âu Châu hiện có 557 tàu, được lập ra từ nhiều gói trừng phạt khác nhau kể từ tháng 6 năm 2024. Ukraine vừa vượt qua cả hai con số này chỉ trong một động thái duy nhất.

Tổng thống Zelenskiy nói: “Đây là gói trừng phạt lớn nhất từng được áp dụng đối với các tàu chở dầu và tàu thuyền phục vụ cho các hoạt động gây hấn”.

Hạm đội bóng tối là gì?

Hạm đội ngầm đề cập đến một mạng lưới hơn 1.000 tàu chở dầu cũ kỹ nhằm né tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ của phương Tây và mức giá trần 60 đô la/thùng được áp đặt sau cuộc xâm lược năm 2022.

Những tàu này treo “cờ tiện lợi” của các quốc gia như Gambia, Panama hoặc Comoros, vô hiệu hóa hệ thống theo dõi và sử dụng các công ty ma để che giấu quyền sở hữu.

Cơ quan tình báo Ukraine ước tính cứ sáu tàu chở dầu trên toàn thế giới thì có một tàu thuộc mạng lưới này — chiếm khoảng 17% tổng công suất toàn cầu. Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, Nga sử dụng đội tàu này để vận chuyển hơn 60% lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển.

Hai nhà máy lọc dầu trong một đêm, Ukraine tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga tại Saratov, Nizhny Novgorod. Khói đen bốc lên tại nhà máy lọc dầu Lukoil Kstovo sau vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa được báo cáo. 16/2025 5442991584862929416 tin tức Ukraine

Theo Văn phòng Tổng thống, tình báo Ukraine đã giám sát Hắc Hải, Biển Đỏ và Biển Baltic để xác định các tàu bị trừng phạt. Chủ tàu đã vô hiệu hóa một cách có hệ thống các Hệ thống Nhận dạng Tự động, gọi tắt là AIS và sử dụng các thủ đoạn để che giấu quyền sở hữu và nguồn gốc hàng hóa.

Các tàu chở dầu này mang cờ của hơn 50 quốc gia — phổ biến nhất là Gambia, Sierra Leone, Panama và Cameroon. Ukraine cho biết sẽ chia sẻ thông tin tình báo với các quốc gia này và gây áp lực buộc họ thu hồi giấy phép. Các biện pháp trừng phạt có hiệu lực trong 10 năm theo Nghị định số 929/2025.

Ngoài hoạt động buôn lậu dầu mỏ, hạm đội ngầm còn gây ra các mối đe dọa về môi trường và an ninh. Các quan chức Âu Châu cảnh báo rằng những con tàu được bảo trì kém này có nguy cơ gây ra các vụ tràn dầu thảm khốc — và có thể trở thành nền tảng cho các cuộc tấn công hỗn hợp. Máy bay điều khiển từ xa được phát hiện trên các phi trường Âu Châu có liên quan đến các tàu chở dầu thuộc hạm đội ngầm.

Tổng thống Zelenskiy nói: “Chúng tôi sẽ nỗ lực để bảo đảm rằng mỗi con tàu này, mỗi công ty sở hữu tàu và toàn bộ cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu mỏ của Nga cũng bị các đối tác của chúng tôi phong tỏa”.

Pháp điều động hạm đội ngầm của Nga; tàu chở dầu Boracay bị trừng phạt ngoài khơi Saint-Nazaire bị phát hiện chở hàng mờ ám; dầu thô treo cờ Benin; tàu dò tìm tàu Nga số 1 đang điều tra các lô hàng liên quan sau khi hải quân Pháp cảnh báo các công tố viên về các nghi phạm.

Tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, bị nghi ngờ liên quan đến các vụ xâm nhập không phận Đan Mạch bằng máy bay điều khiển từ xa, đã tiếp tục hành trình sau khi bị Pháp bắt giữ.

Các lệnh trừng phạt chính thức hóa những hành động quân sự mà Ukraine đã thực hiện. Trong năm qua, Kyiv đã tấn công hơn 160 nhà máy lọc dầu của Nga bằng máy bay điều khiển từ xa tầm xa, làm ngừng hoạt động 20% công suất lọc dầu. Họ đã trừng phạt các dự án khí hóa lỏng, gọi tắt là LNG ở Bắc Cực, những dự án hầu như không bị ảnh hưởng bởi các lệnh cấm vận của phương Tây. Và giờ đây, họ đang tấn công vào chính các tàu vận tải – bằng cả máy bay điều khiển từ xa và danh sách đen.

“Chúng tôi đang thực hiện cái mà chúng tôi gọi là các biện pháp trừng phạt động lực,” nhà lãnh đạo SBU, Vasyl Malyuk, nói vào tháng 10. “Đây là những đồng rúp dầu mỏ bẩn thỉu mà kẻ thù dùng để giết chúng ta.”

Tổng thống Zelenskiy nói: “Việc gây áp lực lên Nga và các biện pháp ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh phải song hành với nhau”.

[Europe Maidan: Ukraine issues largest-ever sanctions package against Russia’s shadow fleet]

6. Theo các nguồn tin, Tổng thống Zelenskiy nói rằng Kyiv sẵn sàng từ bỏ yêu cầu gia nhập NATO.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy được tường trình đã tuyên bố hôm Chúa Nhật rằng Ukraine sẵn sàng từ bỏ yêu cầu gia nhập NATO nếu Mỹ và Âu Châu đưa ra những bảo đảm an ninh đầy đủ trong các cuộc đàm phán đang diễn ra về một thỏa thuận hòa bình được đề xuất.

Theo báo cáo của Financial Times, Tổng thống Zelenskiy nói với các nhà báo trong một cuộc trò chuyện nhóm rằng: “Chúng ta đang nói về các bảo đảm an ninh song phương giữa Ukraine và Hoa Kỳ — cụ thể là các bảo đảm tương tự như Điều 5… cũng như các bảo đảm an ninh cho chúng ta từ các đối tác Âu Châu và từ các quốc gia khác như Canada, Nhật Bản và những nước khác”.

Ukraine và các nhà lãnh đạo Âu Châu đang cùng nhau xây dựng một kế hoạch hòa bình 20 điểm do Mỹ soạn thảo, trong đó bao gồm việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Tổng thống Zelenskiy cho biết ông chưa nhận được phản hồi từ Tòa Bạch Ốc về những sửa đổi mà ông đề xuất đối với kế hoạch.

Những phát ngôn của Tổng thống Zelenskiy được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Đức, Anh và Pháp hôm Chúa Nhật được tường trình đang thảo luận về các đề xuất chấm dứt chiến tranh Ukraine, trước cuộc họp vào thứ Hai có sự tham gia của các nhà lãnh đạo các nước này.

Dự kiến đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ gặp gỡ Tổng thống Zelenskiy, người sẽ được ông Merz tiếp đón tại Berlin vào thứ Hai.

[Politico: Zelenskyy reportedly says Kyiv willing to drop NATO membership demand]

7. Một quốc gia thành viên NATO lo ngại về tỷ lệ sinh giảm.

Thổ Nhĩ Kỳ đang dấy lên những lo ngại mới về tỷ lệ sinh giảm, khi vấn đề nhân khẩu học lâu nay ngày càng trầm trọng hơn vào cuối năm.

Theo thống kê dân số mới nhất, quốc gia này, với dân số đã vượt quá 85 triệu người, hiện đang đối mặt với những dấu hiệu rõ ràng hơn về một xã hội già hóa nhanh chóng.

Theo các báo cáo truyền thông dẫn lời các quan chức địa phương và chuyên gia trong tuần này, tỷ lệ sinh tổng cộng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm đều đặn trong 11 năm qua, thấp hơn nhiều so với mức thay thế cần thiết để duy trì dân số.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đã tuyên bố xu hướng này là một “thảm họa nhân khẩu học” và đang thúc đẩy các chính sách nhằm tăng cường việc lập gia đình và sinh con. Dân số trẻ tương đối của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt khi so sánh với một Âu Châu đang già hóa, từ lâu đã được coi là một lợi thế quan trọng đối với lực lượng lao động và tiềm năng kinh tế của nước này.

Theo nghiên cứu của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TurkStat), tỷ lệ sinh tổng cộng của nước này là 1,48. Từ đầu năm 2018, con số này luôn duy trì dưới hai con trên mỗi phụ nữ.

Phó chủ tịch TurkStat, Furkan Metin, trả lời truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ rằng nước này đã gia nhập hàng ngũ các quốc gia được coi là “rất già” về mặt dân số.

Theo hãng thông tấn Anadolu, tỷ lệ sinh giảm xuống dưới mức thay thế dân số đã khiến ông Erdoğan đưa ra cảnh báo hồi tháng 11 về một thảm họa nhân khẩu học sắp xảy ra.

Một số yếu tố đang thúc đẩy sự suy giảm này, bao gồm những khó khăn kinh tế kéo dài của Thổ Nhĩ Kỳ, chi phí sinh hoạt tăng cao và những thay đổi xã hội rộng lớn hơn. Giới trẻ dành nhiều thời gian hơn cho việc học và kết hôn muộn hơn, trong khi quy mô gia cư thu hẹp lại và các gia cư độc thân trở nên phổ biến hơn.

Viện thống kê cho biết trong một thông cáo báo chí hồi tháng 12 rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang “nhanh chóng mất đi khả năng tự thay thế dân số, do tỷ lệ sinh giảm mạnh và liên tục trong thập niên qua”. Đầu năm nay, ông Erdoğan đã phát động chương trình “Năm Gia đình” của Thổ Nhĩ Kỳ, công bố các ưu đãi tài chính nhằm khuyến khích hôn nhân và sinh con để đối phó với tỷ lệ sinh giảm của đất nước, chẳng hạn như các khoản vay không lãi suất cho các cặp vợ chồng mới cưới và mở rộng các dịch vụ hỗ trợ gia đình.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu, một viện nghiên cứu có trụ sở tại Warsaw, chương trình này là một bước đi mang tính biểu tượng, nhưng các xu hướng kinh tế và nhân khẩu học cơ bản cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong dài hạn trừ khi tỷ lệ sinh tăng lên hoặc các biện pháp khác được thực hiện.

[Newsweek: NATO Member Panics Over Declining Birth Rate]