Vatican, ngày 30.10.2002

Kính gởi Đức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Tổng Giám Mục Giáo phận TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam



Kính thưa Đức Cha,

Nghe tin hoả hoạn thảm khốc xảy ra ở Trung Tâm Thương mại Quốc tế thuộc thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt mạng cho nhiều người, Đức Thánh Cha truyền lệnh cho tôi chuyển đến Đức Cha cùng thân nhân và gia đình các nạn nhân, lời chân thành phân ưu cùng tâm tình hiệp thông trong kinh nguyện.

Đức Thánh Cha phó thác tất cả những người quá cố cho lòng từ bi nhân hậu của Chúa Sự Sống, và khuyến khích các tín hữu hãy đồng cảm với tất cả những ai đang trải qua đêm tối thương đau.

Tin tưởng nơi Đức Mẹ La Vang là Đấng hay an ủi những ai sầu khổ và tất cả các nạn nhân của thảm kịch, Đức Thánh Cha gởi đến họ phép lành Toà Thánh và khấn xin Chúa Kitô trợ lực cho họ trong thử thách.

Đồng cảm với nỗi đau của thân nhân những người quá cố và hiệp ý cầu nguyện cho họ, tôi xin Đức Cha nhận nơi đây tâm tình chân thành và chí thiết của tôi.

L. Sandri

Bộ Ngoại Giao Vatican


PS. Xin quý cha đọc thư này trong lễ ngày mai (2.11.2002), và rao thêm ý cầu nguyện cho các nạn nhân hoả hoạn ngày 29.10.2002 tại Trung Tâm Thương mại Quốc tế.