Cuộc di dân của dân tộc Việt Nam: 50 năm trại định cư An Hiệp, Bến Tre (7)

Giới thiệu: Chúng tôi vừa nhận được tập kỉ yếu Họ Đạo An Hiệp Mừng Kỷ Niệm 50 Năm từ Việt Nam gửi sang. Tập kỉ yếu dầy 40 trang, chia ra 2 phần. Phần 1 là sơ lược lịch sử hình thành và phát triển; sơ lược về tình hình nhân sự: các linh mục tu sĩ đã về phục vụ tại đây, các linh mục tu sĩ xuất thân từ đây, các giáo dân ưu tú được bầu chọn phục vụ trong các Hội đồng mục vụ xưa nay. Phần 2 là những bài thánh ca chọn lọc cho Thánh lễ tạ ơn. Chúng tôi sẽ gửi tới qúy độc giả nguyên văn phần 1 của tập kỉ yếu họ đạo An Hiệp, Bến Tre để khắp nơi xa gần cùng ‘thông công’ và tỏ tình anh em một nhà trong Giáo Hội. Ước mong chúng tôi sẽ còn được giới thiệu tới độc giả nhiều tập kỉ yếu khác nữa.

Họ đạo An Hiệp chính là trại định cư An Hiệp của đồng bào miền Bắc di cư, thành lập từ 1955. Trại nằm sát tỉnh lộ 884, thuộc ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Kiến Hòa). Tập kỉ yếu chú trọng về sinh hoạt tôn giáo của họ đạo, song trong đó cũng cho độc giả thấy đại cương lịch sử thành lập và những thành quả tốt đẹp của một trại định cư điển hình,thuộc loại nhỏ trong số gần 300 trăm trại định cư (tính đến ngày 30/10/1955 là 255 trại, tới ngày 10/11/1956 là 286 trại).

Sau Hiệp Định Genève 1954 chia đôi đất nước, ngót một triệu đồng bào miền Bắc di cư vào Nam. Một số đồng bào di cư là giáo dân gốc giáo phận Phát Diệm đã theo linh mục Phạm Bá Nha đi định cư tại Đốc Vàng, Châu Đốc, Long Xuyên (An Giang). Sau một thời gian ngắn, thấy không thích hợp, linh mục Phạm Bá Nha đã đưa đồng bào về lập trại định cư tại An Hiệp, tỉnh Bến Tre tức là họ đạo An Hiệp ngày nay. Khi mới di chuyển về đây, đồng bào dựng lên những túp lều tranh vách đất để tạm trú. Sau đó, được Phủ Tổng Ủy Di Cư yểm trợ, linh mục Phạm Bá Nha và các cộng sự viên đắc lực là các ông Nguyễn Thượng Chất, Nguyễn Đình Phùng đã thiết lập họa đồ xây dựng trại định cư tọa lạc trên thửa đất ven lộ rộng 10 hecta. Từ họa đồ thiết kế đã xây dựng được một trang trại kiểu mẫu, vuông vức, hài hoà. Phần dân cư nằm sát và song song với tỉnh lộ là các dẫy nhà gỗ cây dầu, cách nhau bằng những kênh dẫn nước nhỏ. Chung quanh và ở chính giữa trại là những con lộ rộng rãi hai bên trồng dừa rất đẹp mắt. Phần bên trong của trại: nằm chính giữa là giáo đường; nhìn từ tỉnh lộ vào, bên phải là trường học, trường dậy nghề, bên trái là nhà riêng của các linh mục và tu sĩ. Ngay từ đầu trại có thầy giáo Toàn và y tá Lương đều là Phật tử. Đồng bào An Hiệp hầu hết vốn là nông dân, tới đây, họ khai hoang và canh tác khu đồng sình lầy, lau lác nằm giữa trại và ‘rừng dừa’ Tường Đa. Nghĩa trang của trại đặt trên cánh đồng này, cách khu dân cư khoảng 1 cây số.

Sau khi việc xây dựng trại định cư hoàn tất, linh mục Phạm Bá Nha trở về thuần túy lo việc đạo, đồng bào trại định cư An Hiệp thuộc quyền quản trị của xã ấp địa phương. Về phương diện tôn giáo, trại định cư An Hiệp trở thành một họ đạo thuộc giáo phận Vĩnh Long. Nói chung miền đất này của tỉnh Bến Tre (Kiến Hoà) tương đối nghèo, cho nên đời sống vật chất của đồng bào An Hiệp cũng đạm bạc, nhưng bù lại nơi đây vẫn giữ được nền nếp đạo đức tốt đẹp, mọi người sống trong an hoà, hiệp nhất. Tất cả những thành quả tốt đẹp trên đây đã khiến cho An Hiệp được bầu chọn là Xã Văn Hoá của tỉnh Bến Tre hiện nay. Mỗi khi có phái đoàn khách nước ngoài tới tỉnh Bến tre, muốn đi thăm một xã ấp, chính quyền tỉnh thường hướng dẫn đoàn tới thăm họ đạo An Hiệp thuộc ấp Thuận Điền, xã An Hiệp.

Ngày 28 tháng 2 năm 1975, linh mục Phạm Bá Nha qua đời tại họ đạo do ông có công sáng lập. Đồng bào trong họ đạo, già trẻ lớn bé, đều đội khăn tang khóc thương ông, nhớ ơn ông, coi ông như vị cha già khả kính đã đẫn dắt họ ngay từ khi mới chân ướt chân ráo di cư từ Bắc vô Nam. Họ đạo đã an táng vị cha già của họ ngay cạnh giáo đường để hàng ngày sớm tối khi tới giáo đường cầu kinh, giáo dân còn thấy vị Cha già như vẫn còn đâu đây, chưa nỡ rời bỏ con cái.

Rồi từ nơi xa xôi hẻo lánh này, có những người con An Hiệp đã ra đi, đã thành đạt trong nhiều lãnh vực và tuy cách xa nhưng vẫn mãi mãi nhớ về An Hiệp nhỏ bé nhưng muôn vàn mến thương với bao kỉ niệm không phai mờ. (Trần Vinh giới thiệu)


HỌ ĐẠO AN HIỆP MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1955-2005).

2. Các thầy về giúp họ đạo An Hiệp:

a/ Thầy Giuse Ngyễn Văn Thượng: từ 1970 đến 1971. Hiện nay là cha sở họ đạo Thạnh Phú, Bến Tre.

b/ Thầy Simon Nguyễn Văn Hiệp: Từ năm 1975 đến 1976. Hiện nay sống trong đời thường.

c/ Thầy Giuse Trần Quốc Bảo: Từ tháng 6/1995 đến tháng 6/1996. Hiện nay ngài là cha phó họ đạo Bình Đại.

d/ Thầy Stêphanô nguyễn Trung Hiếu: Từ 6/2004. Hiện nay còn đang giúp họ đạo cho đến 6/2005.

3. Các dòng tu đang phục vụ họ đạo An Hiệp:

Để giúp họ đạo trong công tác giáo dục và phục vụ nhà Chúa có các dòng:

a/ Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum.

Ngay từ năm 1967 các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum đã hiện diện ở họ Đạo An Hiệp liên tục cho đến nay. Gồm có các bà đầu sau đây:

- Maria cao Thị Ái (phực vụ họ đạo từ 1967 đến 1970; đã qua đới).

- Annê Trịnh Thị Sẻ (phục vụ họ đạo tưù 1971 đén 1975, đã qua đời).

- Anna Nguyễn Thị Vàng (phục vụ họ đạo từ 1976 đến 1980; đã qua đới).

- Annê Nguyễn Thị Đàng (phục vụ họ đạo tứ 1980 đến 1991; đã qua đời).

- Maria Bùi Thị Châu (phục vụ họ đạo từ 1991 đến 1994; hiện ở Bến Tre).

- Anna Nguyện Thị Muôn (phục vụ họ đạo từ 1994 đến 1999; hiện ở Vĩnh Long).

- Annê Nguyễn Thị Ửng (phục vụ họ đạo từ 1999 đến 2000; hiên ở Phú Đức).

- Êlisabeth Trương Thị Đức (phục vụ họ đạo từ 1967 đến 1969; 1975 đến 1990; 2000 đến nay).

b/ Dòng Thánh Phao Lô:

Năm 1975 có thêm các nữ tu dòng Thánh Phaolô đến phục vụ họ đạo. Cộng đoàn này đã hoạt động rất tích cực trong công tác giáo dục, phục vụ nhà Chúa và công tác từ thiện đã được nhân rộng và kết quả khích lệ. Gồm có các bà sau đây:

- Soeur Agatha Nguyễn Thị Phép; đã qua đời.

- Soeur Céleetime Nguyễn ThĨ Nở; đã qua đời.

- Soeur Féleci Nguyễn Thị Thảo; đã qua đời.

- Soeur Madalenne Nguyễn Thị Sự; đã qua đời.

- Soeur Anna Lê Thị Thương; đã qua đời.

- Soeur Bernadettê Trương Thị Hồng Huệ; nhà dòng Thánh Phaolô, Mỹ tho.

- Soeur Anne Trần Thị Bông; hiện đang ở họ đạo Tín Đức, Tiền Giang.

- Soeur Madalenne Quách Tuyết Mai; hiện đang ở họ đạo Vinh Kim. Trà Vinh

- Soeur Robert Trần Thị Phú; nhà hưu dưỡng Tiền Giang.

- Soeur Anne NGuyễn Thị Xuân; hiện ở An Hiệp.

- Soeur Marthe Nguyễn Thị Tứ; hiện ở An Hiệp.

- Soeur Cécilie Nguyễn Thị Hơn hiện ở An Hiệp.

4. Nhờ ơn Chúa thương, họ đạo An Hiệp đã cống hiến cho Giáo Hội những vị linh mục và các tu sĩ như sau:

a. Các linh mục:

- Phêrô Phạm Văn Thuyết: Sinh 1955, thụ phong linh mục ngày 21/12/1988. Hiện nay là cha sở họ đạo An Hiệp, Bến Tre.

- Giuse Trần Ngọc Liên: Sinh năm 1957, thụ phong linh mục ngày 1/8/1993, hiện nay là cha giáo chủng viện Đà Lạt.

- Gioan Phạm Hữu Diện: Sinh 1959, thụ phong linh mục ngày 30/6/1994. Hiện nay phụ trách 3 họ đạo: Cái Cá, Giồng Luông, Bến Luông.

- Giuse Trần Quốc Bảo: Sinh năm 1959, thụ phong linh mục ngày 22/6/2000. Hiện nay là phó xứ Bình Đại, Bến Tre.

- Anrê Trần An Hiệp: Sinh 1961, thụ phong linh mục ngày 27/6/1992. Hiện nay là phó xứ Tân Định, TP. HCM.

- Antôn Nguyễn Minh Quân: Sinh 1966, thụ phong linh mục ngày 25/1/1999. Hiện nay là phó xứ Cái Mơn, Bến Tre.

- Giuse Nguyễn Đinh Hiếu: Sinh 1968, thụ phong linh mục ngày 25/1/1999. Hiện nay phụ trách họ đạo Kiến Vàng và Phú Thuận.

- Phêrô Trần Thanh Xuân: Sinh năm 1971, thụ phong linh mục ngày 3/7/2004. Hiện nay là phó xứ Thành Triệu, Bến Tre.

b. Các nữ tu:

- Anna Trần Thị Xuân Nhiệm: Sinh năm 1937, dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng, hiện phục vụ tại Ajunpa, Cheo Reo (Phú Bổn), GiaLai-Kontum.

- Thérèse Trần Thị Hường: Sinh 1943, học sinh trung học Bác Ái, tu dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng, hiện phục vụ tại Tuy Hòa (Phú Yên).

- Catarina Nguyễn Thị Mơ: Sinh 1945, khấn dòng năm 1965, về chầu Chúa ngày 15/7/1987.

- Maria Phạm Thị Tám: Sinh năm 1946, dòng MTG Gò Vấp, khấn dòng năm 1966, hiện nay ở giáo xứ Bình An, Tp HCM.

- Anna Nguyễn Thị Mỹ: Sinh năm 1946, dòng MTG Gò Vấp, khan dòng năm 1965, hiện nay ở giáo xứ Ngọc Lâm, Tân Phú, Đồng Nai.

- Têrêxa Đoàn Thị Hiển: Sinh 1946, dòng MTG Đà Lạt, khấn dòng năm 1968, hiện nay ở giáo xứ Đức Thạnh, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

- Anna Maria Phạm Thị Thái (Đại): Sinh1947, dòng Trinh Vương, khấn dòng năm 1966, hiện nay ở giáo xứ Tân Tiến, Tp HCM.

- Têrêxa Rôsa Trần Thị Hường: Sinh 1947, dòng MTG Gò Vấp, khấn dòng ngày 13/6/1967, hiện nay ở USA.

- Germel Đinh Thị Sen (Phượng): Sinh 1948, dòng Cát Minh Sài Gòn, khấn dòng ngày 2/2/1972, hiện nay ở 33, Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp HCM.

- Maria Phạm Thị Dự: Sinh năm 1950, dòng MTG Gò Vấp, khấn dòng ngày 14/5/1968, hiện nay ở trung tâm Công Giáo, Tp HCM.

- Mariette Nguyễn Thị Hoa: Sinh 1953, dòng Phaolô Mỹ Tho, khấn dòng ngày 29/6/1982, hiện nay ở họ đạo Mặc Bắc, Trà Vinh.

- Elisabeth Ninh Thị Huệ: Sinh 1955, dòng MTG Gò Vấp, khấn dòng ngày 29/4/1978, hiện nay ở giáo xứ Phương Lâm, Đồng Nai.

- Anna Trần Thị Thi (Tâm): Sinh 1956, dòng Trinh Vương, khấn dòng ngày 8/12/1979, hiện nay ở nhà dòng Bùi Môn, Tp HCM.

- Matta Phạm Thị Ẩn (Nhịn): Sinh 1959, dòng Trinh Vương, khấn dòng ngày 8/12/1979, hiện nay ở nhà dòng Bùi Môn, Tp HCM.

- Maria Phạm Thị Nhiễu: Sinh 1959, dòng MTG Cái Nhum, khấn dòng ngày 10/6/1983, hiện ở họ đạo Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh Long.

- Maria Phạm Thị Hoan: Sinh 1962, dòng Phaolô Mỹ Tho, khấn dòng ngày 21/6/1996, hiện nay ở nhà dòng Thánh Phaolô, Mỹ Tho.

- Maria Nguyễn Thị Thanh: Sinh 1963, dòng Phaolô Mỹ Tho, khấn dòng ngày 23/8/1995, hiện nay ở họ đạo Hòn Đất, Kiên Giang.

- Maria Phạm Thị Lược: Sinh năm 1964, dòng MTG Bắc Hải, khấn dòng ngày 1/6/1992, hiện nay ở giáo xứ Trà Cổ, Đồng Nai.

- Maria Trần Thị Bạch Yến: Sinh năm 1966, dòng MTG Bắc Hải, khấn dòng ngày 1/6/1993, hiện nay ở giáo xứ Hố Nai, Biên Hòa.

- Maria Đỗ Thị Ngọc Tươi: Sinh 1967, dòng Phalô Mỹ Tho, khấn dòng ngày 29/6/1996, hiện nay ở dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho.

- Têrêxa Đỗ Thị An: Sinh năm 1968, dòng MTG Cái Nhum, khấn dòng ngày 1/7/1996, hiện nay ở Trung tâm Công Giáo Tp HCM.

- Anna Trần Thị Xuân Trang: Sinh năm 1969, dòng Nữ Tữ Bác Ái Vinh Sơn, khấn dòng ngày 7/6/2001, hiện nay ở Bình Lợi, Tp HCM.

- Maria Nguyễn Thị Mỹ Phương: Sinh năm 1970, dòng MTG Cái Nhum, khấn dòng ngày 30/6/1995, hiện nay ở Cần Thơ.

- Têrêxa Phạm Thị Tuyết (Liên): Sinh năm 1970, dòng Trinh Vương, khấn dòng 13/6/1999, hiện nay ở giáo xứ Bùi Môn, TP HCM.

- Têrêxa Nguyễn Thị Mỹ Dung: Sinh năm 1974, dòng Phaolô Sài Gòn, khấn dòng 12/6/1998, hiện nay ở Lái Thiêu, Bình Dương.

- Maria Nguyễn Thị Ngọc Diễm: Sinh năm 1974, dòng Phaolô Mỹ Tho, khấn dòng ngày 29/6/2004, hiện nay ở họ đạo Bãi Xan, Trà Vinh.

- Maria Trần Thị Huế: Sinh 1976, dòng MTG Cái Nhum, khấn dòng ngày 7/6/2001, hiện nay ở Tân Phú, Châu Thành, Bến Tre.

- Anna Nguyễn Thị Diễm Châu: Sinh 1980, dòng MTG Cái Nhum, khấn dòng ngày 6/6/2002, hiện nay ở An Hiệp, Châu Thành, Bến Tre.

- Têrêsa Phạm Thị Ngọc Diệp: Sinh năm 1980, dòng MTG Cái Nhum, khấn dòng 7/6/2004.

c. Các tu sĩ nam:

- Đôminicô Phạm Văn Châu: Sinh 1956, khấn dòng 1984, hiện đang ở dòng Đồng Công, Thủ Đức.

- Phanxicô Phạm Anh Thi: Sinh 1979, khấn dòng năm 2003, hiện đang ở dòng Đồng Công, Thủ Đức.

5. Các Hội Đồng Mục Vụ Trong Họ Đạo:

Trong 50 năm thành lập họ đạo An Hiệp đã có 13 nhiệm kỳ Hội đồng mục vụ như sau:

- Nhiệm kỳ 1: Từ 1955 -1958 gồm có:

- Ô. Augustinô Nguyễn Thượng Chất: chủ tịch. Qua đời năm 1992 tại Tp HCM.

- Ô. Phêrô Nguyễn Đình Phùng: Phó chủ tịch. Qua đời ngày 12/3/1997.

- Ô. Giuse Đoàn Cao Lượng: Thư ký. Qua đời ngày 17/12/1994

- Ô. Trần Văn Vi: Thủ qũy. Qua đời ngày 10/7/1963

- Ô. Gioan Bt Phạm Văn Thiên: Trùm họ. Qua đời ngày 19/5/2003.

- Ô. Vũ Văn Cần: Trùm họ. Qua đời ngày 26/7/2000.

- Nhiệm kỳ 2: Từ 1958 - 1961 gồm có:

- Ô. Augustinô Nguyễn Thượng Chất: Chủ tịch.

- Ô. Giuse Phạm Văn Thuận: Phó chủ tịch. Qua đời ngày 18/9/1964 tại An Hiệp.

- Ô. Giuse Đoàn Cao Lượng: Thư ký.

- Ô. Phêrô nguyễn Đình Phùng : Thủ qũy.

- Ô. Giuse Nguyễn Văn Hồng: Trùm họ. Qua đời ngày 19/8/1987

- Ô. Phêrô Nguyễn Văn Nguyên: Trùm họ. Qua đời năm 1988.

- Nhiệm kỳ 3: Từ 1961 - 1964 gồm có:

- Ô. Phêrô Nguyễn Đình Phùng: Chủ tịch + Thủ qũy.

- Ô. Gioan Bt Phạm Văn Thiên: Phó chủ tịch. Qua đời ngày 19/5/2003.

- Ô. Giuse Đoàn Cao Lượng: Thư ký.

- Ô. Giuse Phạm Văn Vọng: Trùm họ.

- Ô. Antôn Đỗ Văn Tình: Trùm họ. Qua đời ngày năm 1986.

- Nhiệm kỳ 4: Từ 1970 - 1974 gồm có:

- Ô. Đaminh Phạm Văn Dần: Chủ tịch.

- Ô. Giuse Trần Văn Thành: Phó chủ tịch.

- Ô. Giuse Đoàn Cao Lượng: Thư ký.

- Ô. Giuse Nguyễn Văn Tỳ: Thủ qũy. Qua đời ngày 29/11/1988.

- Ô. Phạm Văn Thược: Tuần kiểm. Qua đời ngày 25/6/1993.

- Nhiệm kỳ 5: Từ 1974 - 1977 (sau 30/4/1975 ngưng hoạt động) gồm có:

- Ô. Đaminh Phạm Văn Dần: Chủ tịch.

- Ô. Augustinô Phạm Văn Luân: Phó chủ tịch.

- Ô. Giuse Phạm Văn Tình: Thư ký.

- Ô. Giuse Phạm Qúy Ngôn: Yhủ qũy.

- Ô. Antôn Phạm Văn Thược: Tuần kiểm.

- Nhiệm kỳ 6: Từ 1975 - 1983 gồm có:

- Ô. Phêrô Nguyễn Đình Phùng: Chủ tịch.

- Ô. Giuse Phạm Văn Tình: Phó chủ tịch + Thư ký.

- Ô. Giuse Phạm Qúy Ngôn: Thủ qũy.

- Nhiệm kỳ 7: Từ 1983 - 1985 gồm có:

- Ô. Giuse Phạm Văn Vọng: Chủ tịch.

- Ô. Giuse Phạm Văn Tình: Phó chủ tịch.

- Ô. Guise Trần Duy Hiển: Phó chủ tịch.

- Ô. Phanxicô Phạm Văn Khẩn: Thủ qũy.

- Ô. Antôn Phạm Văn Thược: Khánh tiết, trật tự.

- Ô. Giuse Trần Trọng: Tuần kiểm.

- Nhiệm Kỳ 8: Từ 1985 - 1989 gồm có:

- Ô. Giuse Phạm Văn Vọng: Trưởng Ban Qúy Chức.

- Ô. Giuse Phạm Văn Tình: Phó Ban.

- Ô. Giuse Trần Duy Hiển: Thư ký.

- Ô. Phanxicô Phạm Văn Khẩn: Thủ qũy.

- Ô. Antôn Phạm Văn Thược: Tuần kiểm.

- Ô. Trần Trọng: Tuần kiểm.

- Nhiệm kỳ 9: Từ 1989 - 1993 gồm có:

- Ô. Giuse Phạm Văn Tình: Trưởng Ban Qúy Chức.

- Ô. Giuse Trần Duy Hiển: Phó Ban.

- Ô. Giuse Phạm Văn Tường: Thư ký.

- Ô. Gioan Bt Nguyễn Văn Bắc: Thủ qũy.

- Ô. Antôn Phạm Văn Thược: Trật tự.

- Ô. Giuse Đỗ Hàn Huyến: Trật tự

- Nhiệm kỳ 10: Từ 1993 - 1997 gồm có:

- Ô. Giuse Phạm Văn Tình: Trưởng Ban Qúy Chức.

- Ô. Giuse Trần Duy Hiển: Phó Ban.

- Ô. Giuse Phạm Văn Tường: Phó Ban.

- Ô. Gioan Bt Nguyễn Văn Bắc: Thủ qũy.

- Ô. Giuse Đỗ Hàn Huyến: Thư ký.

- Ô. Luca Phạm Quang Luật: Trật tự.

- Ô. Giuse Phạm Văn Bình: Trật tự

- Nhiệm kỳ 11: Từ 1997 - 2001 gồm có:

- Ô. Giuse Phạm Văn Tình: Trưởng Ban Qúy Chức.

- Ô. Giuse Đỗ Hàn Huyến: Phó Ban.

- Ô. Giuse Nguyễn Văn Duy: Phó Ban.

- Ô. Luca Phạm Quang Luật: Thư ký.

- Bà Têrêsa Nguyễn Thị Am: Thủ qũy.

- Ô. Giuse Phạm Hữu An: Trật tự.

- Ô. Gioan Bt Phạm Văn Hiệp: Trật tự.

- Nhiệm kỳ 12: Từ 2001 - 2005 gồm có:

- Ô. Luca Phạm Quang Luật: Trưởng Ban Qúy Chức.

- Ô. Gioan Bt Phạm Văn Hiệp: Phó Ban.

- Ô. Giuse Phạm Hữu An: Phó Ban.

- Ô. Anrê Đỗ Hữu Hạnh: Thư ký.

- Ô. Gioan Bt Phạm Văn Toan: Thủ qũy.

- Ô. Giuse Nguyễn Văn Rị: Khánh tiết, trật tự.

- Ô. Giuse Nguyễn Hữu Chương: Khánh tiết, trật tự.

- Nhiệm kỳ 13: Từ 2005 - 2009 gồm có:

- Ô. Giuse Đỗ Hàn Huyến: Trưởng Ban Qúy Chức.

- Ô. Gioan Bt Phạm Văn Hiệp: Phó Ban.

- Ô. Giuse Phạm Văn Bình: Phó Ban.

- Ô. Giuse Nguyễn Hữu Chương: Thư ký.

- Ô. Giuse Nguyễn Văn Thuấn: Thủ qũy.

- Ô. Giuse Phạm Hữu An: Khánh tiết, trật tự.

- Ô. Giuse Phạm Văn Ty: Khánh tiết, trật tự.

- Ô. Giuse Nguyễn Thành Hòa: Phụ trách giáo dục.

Nhìn lại 50 năm qua với những gì chúng ta đạt được hôm nay đều là hồng ân Thiên Chúa. Chúa đã luôn ban ơn và nối kết chúng ta nên một trong tình yêu thương đoàn kết phục vụ lẫn nhau. Dù cuộc sống của chúng ta có nhiều khó khăn vất vả, nhưng không vì thế mà chúng ta chểnh mảng, bê trễ việc đạo đức. Thánh lễ hằng ngày là một hồng ân, là mối dây hợp nhất chúng ta với Chúa và với mọi người. Nhờ tình thương Chúa, nhờ tấm lòng ưu ái quan tâm giúp đỡ của giáo phận và nhờ tấm lòng quảng đại yêu thương chia sẻ của các vị ân nhân cùng với tinh thần đoàn kết phấn đấu mà họ đạo chúng ta có được những thành quả như ngày nay. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa, cám ơn các vị ân nhân và chúng ta hãy luôn cố gắng sống xứng đáng với những gì chúng ta đã lãnh nhận. Quyết tâm sống tốt đời đẹp đạo để nên chứnh nhân cho tình yêu Chúa giữa muôn người.

c. CẢM TẠ VÀ TRI ÂN

Họ đạo An Hiệp chúng con trước hết xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse quan thầy học đạo.

Kính nhớ và đời đời biết ơn cha già cố Antôn Phạm Bá Nha, người đã có công sáng lập và xây dựng họ đạo.

Xin cảm tạ:

- Các Đức Giám Mục giáo phận Vĩnh Long.

- Qúy cha trong và ngoài giáo phận.

-Qúy cha sở, cha phó cùng tất cả qúy cha xuất thân từ họ đạo An Hiệp đã góp phần xây dựng và phát triển họ đạo.

Xin tri ân:

- Qúy tu sĩ nam nữ trong và ngoài giáo phận.

- Hai cộng đoàn dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum và dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho đã nhiều năm phục vụ họ đạo, phục vụ nhà Chúa một cách tích cực.

- Các thầy giúp xứ qua nhiều thời kỳ.

- Các vị đã dầy công xây dựng họ đạo.

- Qúy vị ân nhân xa gần.

- Xin Cảm ơn:

- Qúy cơ quan chính quyền các cấp, Ủy ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể.

- Qúy vị tân và cựu qúy chức và mọi thành phần trong cộng đoàn dân Chúa họ đạo An Hiệp, đã nhiệt tình góp công, góp của và tích cực cộng tác trong quá trình xây dựng và phát triển họ đạo.

Một lần nữa xin chân thành cảm tạ và tri ân qúy vị. Xin Chúa trả công bội hậu cho qúy vị.

An Hiệp, ngày 3 tháng 5 năm 2005

Họ Đạo An Hiệp

Hết