(Vatican News) Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng sáng nay, ngày 15 tháng Tư năm 2018, ĐGH lại một lần nữa kêu gọi hòa bình ở Syria.

Ngài nói “Cha rất quan ngại về tình hình thế giới hiện nay, dù rằng có nhiều giải pháp khả thi cho cộng đồng quốc tế, nhưng vẫn còn khó khăn trong việc thỏa thuận một hành động chung vì hòa bình ở Syria và những vùng khác trên thế giới”

ĐGH đã nói rằng “Trong lúc cha tiếp tục cầu nguyện không ngừng nghỉ cho hòa bình và mời goi mọi người có thiện chí cũng làm như vậy, cha kêu gọi các nhà lành đạo chính trị hãy bảo đảm rằng hòa bình và công lý phải là ưu tiên hàng đầu.”

ĐGH đưa ra lời kêu gọi này sau một ngày Hoa Kỳ, Anh Quốc và Pháp đã thực hiện một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào một số căn cứ ở Syria, vì cho rằng chính quyền Syria đã xử vụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến chống lại các lực lượng nổi dậy. Tuy nhiên, Syria và các đồng minh của họ đã từ chối những cáo buộc này.

Cả hai phía vẫn tiếp tục đe đọa việc xử dụng vũ lực.