Như LHQ khuyến cáo, VN cần phải có thêm biện pháp để tạo điều kiện cũng như môi trường đầu tư tốt đẹp hơn hầu có thể giữ chân những nhà đầu tư ngoại quốc đang ùn ùn kéo sang làm ăn ở TQ sau khi nước này được gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới.

Trong 7 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư của nước ngoài tại VN đã giảm mất 48% so với cùng thời gian trong năm ngoái.

345 dự án mới với tổng số vốn là 594 triệu đôla đã được chính phủ thông qua kể từ đầu năm đến nay.

Ngược lại, cũng trong thời gian vừa kể, số tiền được người ngoại quốc tung vào thị trường TQ đã gia tăng từ 41 tỉ đến 47 tỉ đô la.

Nhà kinh tế đầu não của Chương Trình Phát Triển LHQ, Robert Glofcheski cho rằng, một trong những lý do chính có lẽ là vì TQ nay đã trở thành hội viên Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới.

Theo lời ông, VN phải làm sao nâng cao cả chất lượng lẫn số lượng đầu tư, nhất là trong lãnh vực đầu tư nước ngoài.

Ông nói tiếp, đây là lãnh vực đặt nặng vấn đề xuất khẩu và tạo công ăn việc làm cho dân chúng. Ðây là vấn đề rất cần thiết ở VN và cũng là một thử thách VN cần phải khắc phục.