( WARSAW, Ba Lan 13/03/04) -- Các đức Giám Mục Công Giáo theo nghi lễ Ðông Phương của quốc gia Romania đã yêu cầu Liên HiêpÂu Châu can thiệp để chính quyền nước này chịu trả lại những nhà thờ mà cộng sản đã tịch thu trước đây. Trong thư gửi Liên Hiêp Âu Châu, các đức Giám Mục viết: Mặc dù cộng sản đã sụp đổ cách đây 14 năm và mặc dù chúng tôi đã hoàn tất mọi đòi hỏi để lấy lại tài sản, nhưng chính quyền nước này tỏ ra không quan tâm đến việc giải quyết vấn đề. Các Ngài cũng đề nghị Liên Hiệp Âu Châu đặt điều kiên trả lại tài sản cho Giáo Hội trước khi Romania muốn trở thành hội viên của Liên Hiệp Âu Châu.

Ðức Giám Mục Virgil Bercea của giáo phận Oradea viết trong thư đề ngày 5 tháng 3 gửi cho Chủ Tịch Ủy Ban Cứu Xét Mở Rộng Liện Hiệp Âu Châu rằng "Giáo Hội chúng tôi tiếp tục bị đàn áp, phải đối diện với nạn kỳ thị của chính quyền trung ương lẫn địa phương. Chúng tôi bị đe dọa, khủng bố và chịu nhiều bất công. Kể từ ngày chúng tôi được hợp pháp hóa trở lại từ năm 1990 đến nay, chúng tôi vẫn bị đàn áp"