Hãng thông tấn Pháp AFP hôm qua cho biết ông Lê Nam Thắng, phó tổng giám đốc thuộc bộ Bưu chính Viễn thông nói rằng hệ điện thoại di động thứ 3, thường gọi tắt là G 3 theo Anh ngữ, tuy hiện đại nhưng rất tốn kém, do đó Việt Nam sẽ không đầu tư vào lãnh vực mới này, mà chỉ tập trung nâng mức sử dụng điện thoại quy ước lên thêm mà thôi.

Việt Nam hiện chỉ có khoảng 1 triệu 600 ngàn điện thoại di động cho 79 triệu dân, và mức sử dụng điện thoại cố định còn rất thấp, chỉ vào khoảng 5 chiếc cho mỗi trăm người dân mà thôi.

Hệ điện thoại di động thứ 3 cho phép người sử dụng truy cập dữ liệu và hình ảnh trên Internet qua điện thoại. Tuy nhà cầm quyền không muốn đầu tư thêm vào hệ mới, nhưng hiện đã có hợp đồng với tổ hợp SLD Telecom của Nam Hàn để phát triển hệ thống điện thoại di động dạng CDMA, vốn có khả năng được nâng cấp lên hệ thứ 3 trong tương lai.