Báo chí Việt Nam hôm nay đăng tải lời tuyên bố của Bộ trưởng Kế Hoạch và Ðầu Tư Võ Hồng Phúc, theo đó đầu tư trong nước là hướng quyết định sự phát triển kinh tế quốc gia.

Theo ông Phúc trong 8 tháng qua, đầu tư trong nước đạt 112 ngàn tỷ đồng, tương đương 7.5 tỷ đôla Mỹ, và ông lạc quan cho rằng sự kiện này chứng tỏ nguồn vốn trong nước đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc hy vọng là giai đoạn 5 năm 2001-2005, Việt Nam sẽ thu hút được 60 tỷ đôla đầu tư trong ngoài nước, riêng đầu tư từ nguồn vốn nội địa ước tính là 40 tỷ đôla Mỹ.