Thông Tấn Xã AP ghi nhận của cơ quan truyền thông nhà nước Việt Nam hôm thứ Năm cho biết một người Việt mang quốc tịch Anh đã bị kết án 15 năm tù vì giết một linh mục đi du lịch cùng với anh ta.

Đương sự tên Christopher Đoàn Thanh, 28 tuổi đã bị tuyên án hôm thứ ba trong phiên tòa kéo dài một ngày ở Huế.

Thanh bị buộc tội giết linh mục Peter Đào Đức Điềm, 60 tuổi.

Theo cáo trạng, Thanh đã đâm chết linh mục Điềm vào ngày 24 tháng một năm 2003 sau một cuộc cãi vã tại một phòng khách sạn mà hai người ở chung. Cáo trạng không nói rõ nội dung vụ cãi vã.

Tòa còn phán bị cáo phải trả 95 triệu đồng, tức là khoảng 6 ngàn đôla cho thân nhân của linh mục bị giết.

Báo chí địa phương tường thuật là 2 người đã cùng đăng ký ở khách sạn Trường Giang vào ngày 23 tháng một và Thanh tự nhận là con nuôi của linh mục Điềm.

Thanh bị bắt ngày 25 tháng một sau khi công an phát hiện vết máu trên áo sơ-mi của anh ta là máu của linh mục Điềm.

Linh mục Điềm thụ phong tại Việt Nam năm 1969. 10 năm sau đó, sau 14 lần vượt biên, ông đã trốn thoát khỏi Việt Nam bằng đường biển. Ông bị giết trong chuyến trở về Việt Nam lần đầu tiên. (VOA)