SEOUL, Nam Hàn - Cơ quan Bác Ái Công Giáo Quốc Tế tuyên bố sẽ gia tăng cứu trợ thực phẩm cho Bắc Hàn để cứu đói dân chúng trong mùa đông này. Sau khi họp với cơ quan Bác Ái địa phương tại Bắc Hàn, Caritas quốc tế đã chú tâm đến việc trợ giúp các em thiếu nhi, các bà mẹ mang thai hay đang nuôi con vì những người này đang bị suy dinh dưỡng trong mùa đông khắc nghiệt.

Bà Kathi Zellweger, Giám Ðốc Caritas trợ giúp cho Bắc Hàn nói các nhân viên cứu trợ đang hết sức quan ngaị vì có hàng trăm ngàn người Bắc Hàn gồm trẻ em, các bà mẹ mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ lâm tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng mà không thể chữa trị chỉ bằng thực phầm. Họ cần các chất dinh dưỡng khác như chất đạm, sinh tố để thân thể phát triển cách bình thường.