Hôm qua, một lần nữa Chương Trình Lương Thực Thế Giới thuộc Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng thế giới hãy cứu trợ khẩn cấp cho hằng triệu người dân Bắc Hàn đang lâm vào tình trạng đói rết trong mùa đông này.

Tại Washington, chính phủ Hoa Kỳ cho biết là chưa quyết định sẽ đáp ứng như thế nào trước lời kêu gọi của cơ quan lương thực LHQ liên quan tới nguồn cứu trợ mới 171 triệu mỹ kim để cứu đói cho 6.5 triệu người dân Bắc Hàn.

Bộ ngọai giao Mỹ lưu ý rằng trước đây Bình Nhưỡng đã hạn chế nỗ lực của Chương Trình Thực Phẩm Thế Giới trong việc kiểm tra sự phân phối lượng thực phẩm cứu trợ.

Washington từng cáo giác Bắc Hàn chuyển phần lớn nguồn cứu trợ sang cho quân đội.