Ngoại trưởng Mỹ, ông Colin Powell, vừa cho biết ông có dự định sẽ gặp các tác giả của kế hoạch hòa bình không chính thức cho vùng Trung đông, bất chấp những phản đối từ phía Israel.

Ông Powell nói rằng Hoa Kỳ không nên tự chối bỏ mình trước một cơ hội lắng nghe từ những người khác có các ý kiến có thể đạt được hòa bình.

Ông nói cuộc gặp gỡ với các tác giả đó có thể không làm thay đổi cam kết của Hoa Kỳ đối với sáng kiến hoà bình của vùng, vẫn được biết đến với cái tên là Road Map, Lộ trình.

Thủ tướng Israel, ông Ariel Sharon, miêu tả kế hoạch hòa bình không chính thức này là có tính phá hoại và lật đổ.

Phó thủ tướng Israel, ông Ehud Olmert, thì nói rằng ông Powell sẽ phạm sai lầm nếu như ông gặp gỡ các tác giả của kế hoạch hòa bình không chính thức đó (bao gồm cựu Thủ tướng Israel, ông Yossi Beilin, và chính trị gia Palestin, Yasser Abed Rabbo).

Người ta cho rằng cuộc họp sẽ diễn ra tại Washington vào thứ sáu tới đây. Ông Powell hiện đang có mặt tại Marốc, một đồng minh của chính phủ Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.(BBC)