VATICAN - Ngày thứ Ba 2 tháng 12 năm 2003, tại điện Vatican Ðức Giáo Hoàng đã tiếp kiến ông Sanjbegz Tumur-Ochir, Chủ Tịch Quốc Hội Mông Cổ.

Mặc dù giới chức TòaThánh không tiết lộ nội dung cuộc gặp gỡ giữa hai vị lãnh đạo, tuy nhiên giới quan sát ngoại giao Tòa Thánh cho rằng hai vị đã biểu lộ tâm tình hối tiếc vì Ðức Thánh Cha đã không thể viếng thăm Mông Cổ vào đầu năm nay vì tình trạng sức khoẻ của ngài.

Vào tháng 6 vừa qua, Tổng Thống Mông Cổ là ông Natsagiin Bagabandi đã viếng thăm Ðức Giáo Hoàng. Trong dịp gặp gỡ này ÐGH đã nói với Tổng Thống: “Trong lời kinh nguyện hằng ngày, tôi vẫn nhớ đến quốc gia Mông Cổ”.

Mặc dù ÐGH không thể viếng thăm Mông Cổ, nhưng Ngài đã cử ÐHY Crescenzio Sepe, Bộ Trưởng Bộ Truyền Bá Phúc Âm, đi đại diện để thánh hiến vương cung thánh đường đầu tiên của thủ đô Ulan Bator.

Ðược biết, Giáo Hội Công Giáo Mông Cổ mới khai sinh, số giáo dân còn rất ít, các vị linh mục từ Việt Nam, Phi Luật Tân, Ðại Hàn đang làm công việc truyền giáo tại đây.