Ít nhất 32 người bị chết và 139 bị thương trong vụ hỏa hoạn ở ký túc xá sinh viên của Đại học Tổng hợp Hữu nghị ở mạn tây nam của Maxtcơva.

Số sinh viên tử nạn là người Trung Quốc, Bangladesh, Việt Nam và một số nước Châu Phi.

Có vẻ lửa bùng phát do bị chập điện và lan khắp ba tầng trên cùng của tòa nhà ký túc xá.

Các nhân chứng cho biết lửa cháy lúc 2 giờ sáng hôm qua giờ địa phương và kéo dài đến rạng sáng mới được dập tắt.

Những người sống sót kể lại rằng lửa lan rất nhanh, nhiều người trong số họ bị thương nặng vì nhảy lầu, trong khi một số khác bị ngạt khói và bỏng.

Phóng viên BBC tại Maxtcơva cho biết nhiều sinh viên bị cvhết kẹt trong phòng vì lính cứu hỏa không vào được.

Điều tra sơ khởi cho thấy lửa bộc phát từ một phòng của ba nữ sinh viên Nigeria.

Số người chết vì hỏa hoạn ở Nga gia tăng đáng kể trong vòng 10 năm qua, phần lớn do tình trạng các tòa nhà không được an toàn và tu sửa đúng mức.

Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị, trước đây có tên là Patrice Lumumba, được xây trong thập niên 1960 dưới thời Khrushchev.

Hồi còn Liên Xô nơi đây thu nhận sinh viên của các nước nghèo. Sau này được đổi tên nhưng các tòa nhà của trường vẫn y như hồi đó.(BBC)