28 năm sau cuộc chiến Việt Nam, lần đầu tiên một chiến hạm Mỹ đã ghé thăm cảng Sài gòn, và theo nhiều người, sự việc này đã báo hiệu một trang mới trong quan hệ giữa hai nước.

Có mặt tại buổi đón tiếp chiến hạm USS Vandegrift, đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Raymond Burghardt đã trả lời một số câu hỏi của báo giới trong và ngoài nước. Đầu tiên ông Burghardt nói về ý nghĩa của chuyến viếng thăm

Tôi cho rằng chuyến thăm của chiến hạm Mỹ xảy ra chỉ một tuần sau chuyến thăm W’ton của Bộ trưởng quốc phòng VN và đó là hai diễn biến có tính chất lịch sử, giúp bình thường hóa quan hệ giữa quân đội của hai nước. Quan hệ Mỹ Việt vẫn còn là mối quan hệ mới mẻ vì hai nước mới chỉ bình thường hóa quan hệ năm 1995, rồi đại sứ đầu tiên của Hoa kỳ chỉ sang Hà nội trong năm 1997

Trả lời câu hỏi của nhà báo về nhận xét chung của ông về mối quan hệ Mỹ-Việt trong thời gian gần đây, và việc hai nước bắt đầu có quan hệ về quân sự, ông Burghardt cho biết

Hoa kỳ bắt đầu cộng tác với quân đội VN và các cơ quan khác của chính phủ VN trong công cuộc tìm kiếm người Mỹ mất tích. Tôi đánh giá công việc này thực hiện tương đối tốt. Sau đó hai nước đã bắt đầu phát triển quan hệ thương mại, và mức độ giao thương cũng phát triển nhanh

Tôi cho rằng đây chính là lúc cần làm cho mối quan hệ hoàn chỉnh hơn bằng cách bình thường hóa bang giao quân sự. Và hôm thứ tư vừa qua chúng ta đã làm công việc này. Tôi cho rằng đây là diễn tiến tích cực cho quân đội hai nước, cho người dân của hai nước


Nhiều người đánh giá rằng chuyến thăm của chiến hạm USS Vandegrift mở đầu cho một giai đoạn hợp tác quân sự giữa Mỹ và Việt, thế nhưng theo ông Burghardt thì quan hệ quân sự giữa hai nước cũng đã có chuyển động, dù không nhiều, trong thời gian vừa qua

Thứ nhất tôi không cho là chuyến thăm này báo hiệu sự mở đầu cho chuyện hợp tác về quân sự. Hợp tác về quân sự giữa VN và Hoa kỳ đã có từ lâu, và diễn ra một cách rất chậm chạp

Như tôi đã nói hợp tác về quân sự đã diễn ra khi hai nước cùng thực hiện công cuộc tìm kiếm người Mỹ mất tích (MIA). Sau đó chúng tôi chuyển sang một vài lĩnh vực khác.

Có một lĩnh vực hợp tác phát triển tương đối tốt là trong lĩnh vực quân y. Có thể nói chuyên gia của hai nước đã làm việc tương đối chặt chẽ. Và Bộ chỉ huy vùng Thái bình dương của Mỹ đã tài trợ cho việc xây dựng một số trạm xá tại miền Trung của Việt nam.

Chúng tôi cũng hợp tác tốt trong chuyện rà xóa bom mìn, hay tìm kiếm bom đạn còn sót lại sau cuộc chiến. Và đã có nhiều sĩ quan VN sang tham dự các khóa học tại Sở chỉ huy vùng Thái bình dương của quân đội Mỹ đặt tại Hawaii.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ cùng làm việc với chính phủ VN, để bàn về các bước hợp tác kế tiếp, để xem hình thức nào là phù hợp nhất cho mối quan hệ.


Theo ông Burghardt thì trung tá Richard Rogers chỉ huy tàu USS Vandegrift hy vọng sẽ có thêm nhiều chuyến thăm của tàu Mỹ tới VN.

Ông hy vọng sẽ có thêm trao đổi của các đoàn quân sự cấp cao giữa hai nước, và ông muốn thấy có nhiều đoàn sang thăm nhiều hơn so với thời gian trước đây. (BBC)