Chính phủ Việt Nam đã bật đèn xanh cho công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện trị giá 500 triệu đôla tại tỉnh Quảng Ninh.

Theo tin của hãng AFP đánh đi từ Hà Nội, hôm thứ Năm, một giới chức thuộc Bộ Công Nghiệp cho biết công tác xây dựng nhà máy điện công suất 600 megawatt tại thành phố Hạ Long dự trù sẽ bắt đầu vào năm tới sau khi phó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ký giấy phép hồi cuối tháng trước. Viên chức này nói rằng nguồn tài trợ sẽ do các cơ quan tài chính quốc tế cung cấp, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Nhà máy theo dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2008 sẽ sản xuất khoảng một tỷ 800 triệu kilowat điện mỗi năm và tiêu thụ 1800 tấn than đá.

Dự án này nằm trong số 62 nhà máy mà chính phủ dự định xây cất trước năm 2010 trong kế hoạch phát triển điện năng.

trung bình từ 13 đến 15% trong mấy năm qua, sinh ra nhu cầu cấp thiết phải phát triển hạ tầng cơ sở.

Theo các ước tính của chính phủ, đến năm 2010 sẽ cần đến chừng từ 70 đến 80 tỷ kilowatt điện, và đến năm 2020 con số này sẽ tăng lên từ 160 đến 200 tỷ kilowatt. VOA)