Đức Giáo hoàng Gioan Phao Lồ Đệ Nhị đã phong thánh cho 3 vị hiển thánh của giáo hội Thiên chúa giáo La Mã. Với dáng vẻ mệt nhọc, người cầm đầu Tòa Thánh Vatican đã chủ tọa một buổi lễ tại quảng trường Thánh Phê Rô để phong thánh cho 3 nhà truyền giáo người Ý, Đức, và Áo hoạt động trong thế kỷ 19.

Từ lúc lên ngôi đến nay, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ Đệ Nhị đã phong thánh cho 476 người. Con số vừa kể đã vượt xa tổng số các vị thánh được phong dưới thời những vị giáo hoàng tiền nhiệm.

Lễ phong thánh ngày hôm nay là buổi lễ phong thánh lần thứ 50 kể từ ngày Đức Giáo hoàng Gioan Phao Lồ Đệ Nhị lên ngôi năm 1978, và bắt đầu cho một đợt các buổi liên hoan mừng lễ Ngân Khánh của Ngài trong tháng này. (VOA)