VATICAN- Giới chức Tòa Thánh Vatican hôm nay đã công bố chương trình hành hương của ÐGH vào ngày 7 tháng 10 năm 2003 đến Pompei nơi có đền Ðức Mẹ để bế mạc Năm Mân Côi.

Chuyến hành hương của ÐGH đến Pompei, gần thành phố Naples chỉ 4 ngày trước khi Giáo Hội chính thức bế mạc Năm Mân Côi. Trong nước Ý, đây là chuyến đi thứ 143 của Ngài, còn ra ngoai quốc, Ngài đã đi tất cả 102 lần.

Ðể đến Pompei, Ngài sẽ đi bằng trực thăng và đáp xuống một địa điềm mà xưa kia núi lửa đã tàn phá vùng này, sau đó sẽ đi bằng ô tô đến Ðền Thờ Ðức Mẹ Mân Côi. Tại đây Ngài sẽ lần hạt chung với mọi người để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Ngài cũng sẽ có một bài giảng tại đây.

Sau các nghi lễ, ÐGH sẽ gặp gỡ các viên chức cao cấp đời cũng như đạo ở địa phương rồi đáp trực thăng trở lại Roma. Từ Roma đến Pompei, nếu đi bằng trực thăng sẽ mất 1 giờ đồng hồ.